MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Đây, lí do khiến AC Milan nên giữ sao Uruguay ở lại San Siro

    23:54 Thứ tư 26/06/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù đang đứng trước tương lai bấp bênh tại San Siro nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Diego Laxalt xứng đáng được trao cơ hội.

    Diego Laxalt cập bến San Siro vào mùa hè năm 2018. Hậu vệ sinh năm 1993 chỉ được xem là phương án “chữa cháy” bởi Ivan Strinic bất ngờ không thể thi đấu vì vấn đề tim mạch. Đúng như dự đoán, cầu thủ người Uruguay không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Ricardo Rodriguez và chỉ được ra sân tổng cộng 20 trận tại Serie A.

    Đây, lí do khiến AC Milan nên giữ sao Uruguay ở lại San Siro - Bóng Đá

     Diego Laxalt đã không được ra sân thường xuyên ở mùa giải vừa qua.

    Không có nhiều cơ hội ra sân trong suốt mùa giải vừa qua, vậy nên Diego Laxalt không thể gây ấn tượng với tân HLV Marco Giampaolo. Nhiều nguồn tin cho rằng anh sẽ bị bán sang Sassuolo hoặc Torino để AC Milan có tiền đầu tư vào những thương vụ khác. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những lí do sau đây, nhiều khả năng vị chiến lược gia 52 tuổi sẽ phải nghĩ lại.

    Thứ nhất, Diego Laxalt có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Ban đầu, anh thường được chơi trong vai trò của 1 cầu thủ tấn công nhưng về sau đã dần được kéo xuống để thi đấu như 1 hậu vệ trái, tương tự như Ashley Young của Manchester United. Mùa giải vừa qua, đã có nhiều lần HLV Gennaro Gattuso xếp anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tuy nhiên, sở trường hiện tại của Laxalt vẫn là hậu vệ. Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây, anh đã nói: “Tôi đã có 2 chức vô địch với đội tuyển quốc gia khi được trả về hàng phòng ngự 4 người. Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần, đã trưởng thành hơn và cũng sẵn sàng chơi ở vị trí này tại Rossoneri”. HLV Marco Giampaolo rất yêu thích sơ đồ 4-3-1-2, vậy nên hậu vệ người Uruguay hoàn toàn có thể chơi tốt theo đúng yêu cầu của ông.

    Thứ 2, Diego Laxalt đang trở thành “thần tài” của AC Milan. Trong mùa giải vừa qua, anh ra sân 20 trận. Kết quả, Rossoneri chỉ để thua vỏn vẹn 3 trận. Những đội bóng đã đánh bại được thầy trò ông Gennaro Gattuso khi ấy là Fiorentina, Napoli và Juventus. Hai trong số những cái tên ấy sở hữu sức mạnh vượt trội so với AC Milan. Ở cả 3 trận thua này, Laxalt đều chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Còn lại, Rossoneri thắng 10 trận và bị cầm hòa trong 7 trận. Rõ ràng, sự xuất hiện của hậu vệ người Uruguay ở trên sân đã mang lại rất nhiều may mắn cho đội bóng áo sọc đỏ đen.

    Đây, lí do khiến AC Milan nên giữ sao Uruguay ở lại San Siro - Bóng Đá

     AC Milan cần ưu tiên trong việc chiêu mộ các trung vệ đẳng cấp.

    Thứ 3, AC Milan cần phải ưu tiên khắc phục điểm yếu ở những vị trí khác. Nơi trung tâm hàng phòng ngự, Alessio Romagnoli là cái tên duy nhất khiến các Milanista cảm thấy tin tưởng. Mateo Musacchio phong độ thất thường, Mattia Caldara đang làm bạn với giường bệnh còn Cristian Zapata đã rời San Siro. Ngoài ra, ở tuyến giữa, Franck Kessie, Lucas Paqueta, Lucas Biglia và Hakan Calhanoglu là 4 cái tên có thể chơi tốt trong sơ đồ 3 tiền vệ. Tuy nhiên, tương lai của Kessie và Biglia vẫn đang bị đặt dấu hỏi. Vậy nên, Paolo Maldini cần phải tập trung gia cố những vị trí này trước.

    Để thay Laxalt nơi hành lang cánh trái, AC Milan đã nhắm đến Theo Hernandez nhưng chắc chắn Real Madrid sẽ không dễ dàng nhả người. Ngoài ra, kinh nghiệm chơi bóng tại Serie A cũng là điểm yếu của chàng trai người Pháp. Thay vì đặt niềm tin vào 1 cái tên còn lạ lẫm, tại sao Marco Giampaolo không trao cơ hội cho 1 người quen?

    Tóm lại, sẽ có rất nhiều lí do để tin rằng Diego Laxalt xứng đáng được tiếp tục chơi bóng trong màu áo AC Milan. Mong rằng ban lãnh đạo Rossoneri và HLV Marco Giampaolo sẽ có quyết định sáng suốt.

    Faro | 23:35 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...