MỚI NHẤT :
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Đây là cái tên phù hợp nhất nhằm hoàn thiện "bộ khung thành công F1" tại Chelsea

    22:04 Thứ ba 18/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Claude Makelele được thông báo sẽ trở lại Chelsea trên cương vị mới.

    Mới đây, cầu thủ được xem là người sản sinh ra vị trí tiền vệ mỏ neo, Claude Makelele được thông báo sẽ quay lại đội bóng cũ trên cương vị liên hệ với các cầu thủ cho mượn nhằm tạo nên một kỷ nguyên thành công tiếp theo cho đội bóng đến từ vùng Tây London.

     - Bóng Đá

     Makelele một lần nữa trở về thành London làm việc.

    Frank Lampard hiện đang là mục tiêu hàng đầu ngồi vào vị trí còn đang bỏ ngỏ bởi sự ra đi của HLV Maurizio Sarri, người vừa chính thức thông báo sẽ chuyển sang dẫn dắt Juventus vài ngày trước. Kéo theo ngay sau đó, một huyền thoại khác thuộc thế hệ thành công đầu tiên tại sân Stamford Bridge, Petr Cech cũng được người hâm mộ kỳ vọng sẽ nắm vai trò giám đốc kỹ thuật mới tại đây. Ngoài ra, một thành viên khác là Didier Drogba cũng sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện nếu Lampard chuyển sang dẫn dắt The Blues.

     - Bóng Đá

     Bộ ba từng đưa Chelsea lên đỉnh Châu Âu liệu có thể tái hợp.

    Với hàng loạt tin tức có liên hệ mật thiết đến vậy, không quá khó hiểu khi tờ Goal xác nhận Makelele có thể tái hợp cùng ba người đồng đội cũ trên cương vị làm việc với các cầu thủ được cho mượn nhằm tạo nên một trang mới trong lịch sử đội bóng.

    Được biết, trước đó tiền vệ người Pháp chỉ giữ vai trò trợ lý HLV tại Swansea trong mùa giải 2016-2017 nhưng không mấy thành công cùng CLB nên anh đã quyết định rời đi và gia nhập Eupen tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Tại đây, Makelele giúp đội bóng trụ hạng hai mùa liên tiếp, tuy nhiên đã chấm dứt công việc vào tuần trước và hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

     - Bóng Đá

    Cựu tiền vệ người Pháp trong vai trò HLV tại Eupen.

    Huyền thoại người Pháp trước khi cập bến Chelsea đã từng có khoảng thời gian khoác trên mình màu áo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid và giữ nhiệm vụ chốt chặn tại Bernabeu trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, đến năm 2003, Makelele lại bất ngờ chuyển sang nước Anh với điểm đến là Chelsea trong sự ngỡ ngàng của dư luận quốc tế, ngoài ra thay vào vị trí của anh không phải một cầu thủ đồng vị trí mà lại là David Beckham, một tiền vệ sáng tạo. Thậm chí chính HLV đương nhiệm tại Real, Zinedine Zidane cũng đã rất tức tối trước quyết định khó hiểu của chủ tịch Florentino Perez và lắc đầu ngao ngán: "Sao ông lại mạ vàng vào chiếc Bentley khi nó đã mất đi động cơ?"

     - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Zidane và chủ tịch Perez từng sứt mẻ khi Makelele ra đi.

    Đến với Premier League sau sự ruồng bỏ tại "xứ sở đấu bò", Makelele ngay lập tức trở thành bộ động cơ mới với sự hướng dẫn của cựu HLV, Jose Mourinho. Anh là một phần trong hàng phòng ngự trứ danh của Chelsea trong mùa giải 2004-2005 với 25 trận giữ sạch lưới và có hơn 1000 phút thi đấu trong xuyên suốt mùa bóng, đồng thời sưu tập thêm hai chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Chelsea có thể tái hiện thế hệ thành công đầu tiên trên cương vị quản lý hay không?

    Nguyễn Kim Bằng | 21:25 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...