MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Đây! Đội bóng "ổn định" nhất Premier League

    23:53 Thứ hai 22/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Newcastle United dưới thời Rafa Benitez có lẽ là đội bóng ổn định nhất giải Ngoại hạng Anh sau hai mùa giải...

    Vào đầu mùa giải, Benitez và BLĐ Newcastle United đã mâu thuẫn lớn trong các kế hoạch phát triển nhân sự cho đội bóng. Cho đến tháng 10 năm ngoái, Chích choè thi đấu vô cùng bết bát và chủ tịch Mike Ashley thậm chí cũng tính đến chuyện chia tay cựu thuyền trưởng Liverpool.

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn ở lại sân St James' Park và tạo ra những thống kê ổn định đến mức khó tin. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến những sự giống nhau kỳ lạ sau trận thua Arsenal hồi đầu tháng này...

    Sau 31 vòng đấu, Newcastle kiếm được 35 điểm (9 thắng, 8 hòa và 14 thua), và thành tích này giống y hệt cùng kỳ mùa giải trước, thậm chí nó giống cả chỉ số phụ như bàn thắng hay bàn thua... Bây giờ, mọi thứ tiếp tục xảy ra tương tự!

    Đây! Đội bóng

     Sự trùng hợp khó tin về thành tích của Newcastle.

    Tối qua, Chích chòe giành chiến thắng trước Southampton với tỉ số 3-1 và chính thức trụ lại hạng đấu cao nhất của xứ sương mù. Họ giành được 41 điểm (11 thắng, 8 hòa và 16 thua) sau 35 trận cả thảy. Ngay lập tức, tờ BBC Sport cũng đưa ra một thống kê y hệt, nhưng nó xảy ra ở mùa trước.

    Sau tất cả, chúng ta có thể nói rằng Newcastle là đội bóng ổn định nhất Premier League khi họ không tốt hơn nhưng cũng chẳng thụt lùi so với chính mình. Không biết Benitez và ban lãnh đạo Chích chòe nên vui hay buồn vì thành tích này?

    Vũ Quang Toản | 23:10 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...