MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Đây! Cái nhìn tổng quát từ Low trước trận đại chiến với Hà Lan

    11:31 Chủ nhật 24/03/2019

    BongDa.com.vn Lá thăm may rủi đã khiến đội tuyển Đức chạm trán Hà Lan tại vòng loại EURO 2020.

    Việc 2 đại gia của bóng đá châu Âu gặp nhau quá sớm tại vòng loại EURO 2020 có thể được xem là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đội tuyển Đức trả thù Hà Lan sau khi bất thắng 2 trận trước "cơn lốc màu da cam" tại UEFA Nations League vào năm ngoái.

    Trong buổi phỏng vấn mới đây, Joachim Low đưa ra quan điểm của bản thân khi được hỏi các vấn để sau ngay trước trận đấu:

    PV: Toàn đội cảm thấy thế nào trước chiến dịch vòng loại? 

    Tuần này chúng tôi cần tập trung trong trận đấu gặp Hà Lan tại Amsterdam. Họ là một đối thủ đặc biệt và không khí chơi bóng tại đây luôn rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn giành chiến thắng để có được thành tích tốt trong chiến dịch vòng loại. Điều quan trọng cần làm là giành được kết quả thuận lợi rồi tiếp tục phát triển đội hình trong tương lai.

    PV: Về trận đấu với Hà Lan?

    Chúng tôi không nghĩ đến thất bại vì toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách. Trong trận hòa 2-2 tại Gelsenkirchen, với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu đó trước họ. Vào thời điểm này, Hà Lan là một tập thể gắn kết và đang có phong độ tốt nhưng chúng tôi có đủ khả năng để giành kết quả thuận lợi.

     - Bóng Đá

     Đức từng thua Hà Lan tại Amsterdam ở Nations League năm ngoái.

    PV: Ký ức về trận thua tại Nations League?

    Tôi không có cảm giác tồi tệ vì trận thua 0-3 đó. Đấy là một trận đấu đầy thất vọng nhưng tình hình đã khác vào thời điểm hiện tại và tôi có linh cảm tốt cho ngày mai.

    PV: Đội hình ra sân sẽ như thế nào?

    Manuel Neuer và Toni Kroos chắc chắn có tên trong đội hình xuất phát. Dù Toni từng muốn ra sân trong trận đấu với Serbia nhưng tôi đã để cho cậu ta được nghỉ ngơi. Dẫu vậy vẫn còn nhiều thứ để tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

    PV: Tình trạng của Leroy Sane và Serge Gnabry đang thế nào?

    Cả 2 đều ở trạng thái tốt nhất. Chân của Leroy đã bị sưng nhẹ sau pha tắc bóng nguy hiểm ở trận gặp Serbia nhưng hiện giờ cậu ta đủ thể trạng để ra sân. Còn Serge dã quay lại tập luyện vào thứ 5 nên tình hình của cậu ta cũng rất khả quan.

     - Bóng Đá

     Sane có thể trở lại trong trận đấu gặp Hà Lan.

    PV: Tầm ảnh hưởng của Toni Kroos?

    Toni luôn có sự ổn định kinh ngạc trong nhiều năm qua vì được thi đấu nhiều ở khoản thời gian đó. Toni là một món quà với bất kỳ đội bóng mà cậu ta từng chơi. Khả năng đọc trận đấu của cậu ta là độc nhất và không dễ để thay thế.

    Lữ Phong | 10:45 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...