MỚI NHẤT :
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • David Moyes ư? Không, Solskjaer mới là người tệ hại nhất

    15:48 Thứ năm 29/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thành tích của chiến lược gia người Na Uy đang ở mức "báo động đỏ".

    Mọi thứ đã bắt đầu rất tốt cho Manchester United với trận đại thắng 4-0 trước Chelsea, tưởng chừng đội bóng thực sự tìm lại được đẳng cấp của mình thì bất ngờ "đầu xuôi, đuôi không lọt". Quỷ đỏ liên tiếp trải qua hai trận đấu liên tiếp không biết cảm giác chiến thắng, đáng nói hơn hai đối thủ mà họ đối mặt đều được đánh giá là "chiếu dưới". Qua 3 vòng đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có những kết quả tụt dốc dần theo thời gian: thắng, hoà và thua.

    Ole Gunnar Solskjaer has made the worst start of any Man Utd coach since 2013 - Bóng Đá

     Solskjaer đang gặp muôn vàn khó khăn.

    Nếu như trên sân Molineux, Man United và Wolves đã có một thế trận khá cân bằng trong hiệp hai để rồi cùng nhau chia điểm, thì trước Crystal Palace, Quỷ đỏ kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhưng lại để thua ngay tại Old Trafford, bằng chính vũ khí vốn lợi hại nhất của mình: phản công. Mặt khác, tinh thần của tiền đạo chủ lực Marcus Rashford cũng gặp phải vấn đề khi tịt ngòi 2 trận liên tiếp và bỏ lỡ luôn quả phạt đền trong cuộc đối đầu với The Eagles.

    Dù không phải là một khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ, nhưng nó đủ để khiến người hâm mộ thất vọng tột độ sau khi vùi dập Chelsea và lại để thua trước Crystal Palace. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng này đánh bại Quỷ đỏ trong khuôn khổ Premier League, đáng nói hơn ở trận đấu trước đó, đoàn quân của HLV Roy Hodgson đã để thua câu lạc bộ mới lên hạng Sheffield United.

    Tình hình hiện tại nhiều khả năng còn tồi tệ hơn chuỗi trận cả chuỗi trận thảm hại cuối mùa giải trước, sau khi Man United đã có được những tân binh như ý muốn mà kết quả thì trái ngược hoàn toàn. Kể từ lúc HLV Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm chính thức, có vẻ như ông đã không còn giữ được "phép thuật" của mình và trở nên sa sút như các vị thuyền trưởng cũ tại Old Trafford.

    Ole Gunnar Solskjaer has made the worst start of any Man Utd coach since 2013 - Bóng Đá

     Solsa "tiếp bước" những người tiền nhiệm.

    Trong số 32 trận đấu đầu tiên của các huấn luyện viên Man United sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, thì thống kê chỉ ra rằng thành tích của chiến lược gia người Na Uy là tệ hại nhất:

    1. Jose Mourinho - tỉ lệ thắng 65.6% (Thắng 21 - Hoà 6 - Thua 5)

    2. David Moyes -56,3% (18 - 6 - 8)

    3. Louis Van Gaal - 53,1% (17 - 9 - 6)

    4. Ole Gunnar Solskjaer 53.1% (17 - 5 - 10)

    Với việc có nhiều thất bại hơn cả Van Gaal trong 32 trận đấu đầu tiên, dĩ nhiên Solsa xứng đáng với vị trí cuối danh sách. Có lẽ điều an ủi duy nhất cho người hâm mộ là kết quả này còn tốt hơn khởi đầu của Sir Alex, nhưng rất không công bằng nếu so sánh vì tình hình của Man United những năm 1980 khác hoàn toàn so với hiện tại.

    Huỳnh Phong | 14:50 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...