David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018
15:58 Thứ bảy 14/07/2018
Hãy cùng điểm lại những cái tên dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng lại thể hiện phong độ rất tệ hại tại giải đấu diễn ra trên đất Nga năm nay.
David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Thủ môn David De Gea (Tây Ban Nha): Tại Man United, De Gea nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2017/2018 của đội bóng với tỉ lệ cản phá trên số cú sút đạt 80%, đứng top 3 thủ môn hàng đầu châu Âu. Nhưng những gì thủ thành 28 tuổi để lại tại World Cup 2018 chỉ là nỗi thất vọng. Bên cạnh sai lầm tai hại trong trận gặp Bồ Đào Nha, những con số thống kê về thủ thành này cũng gây thất vọng. Anh chỉ cản phá thành công một trong số 11 cú sút trúng khung thành Tây Ban Nha và thất bại 6 trong 7 lần đối mặt cầu thủ đối phương trên chấm phạt 11m.  

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Trung vệ Nicolas Otamendi (Argentina): Một giải đấu thảm họa của "La Albiceleste" và điểm yếu lớn nhất chính là hàng thủ, nơi Otamendi làm thủ lĩnh. Cầu thủ của Man City là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhưng tỏ ra bất lực trong việc chỉ huy các đồng đội bảo vệ khung thành đội nhà. Dấu ấn mà trung vệ này để lại chỉ là cách hành xử xấu xí, đặc biệt là hai tình huống xấu chơi với Ivan Rakitic (Croatia) và Paul Pogba (Pháp). 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Trung vệ Gerard Pique (Tây Ban Nha): Pique là một trong số những mắt xích yếu nhất của "La Roja" tại giải đấu lần này. Pique không ít lần mắc phải những sai lầm, điển hình như pha phạm lỗi có phần non nớt với Cristiano Ronaldo dẫn đến bàn thắng thứ 3 cho ĐT Bồ Đào Nha hay tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm rất vô duyên ở trận đấu gặp ĐT Nga.

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Trung vệ Jerome Boateng (Đức): Dù chỉ thi đấu 2 trận nhưng những gì mà Boateng thể hiện đủ khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán. Trong trận gặp Mexico, trước một Hirving Lozano trẻ trung giàu tốc độ, trung vệ này tỏ ra chậm chạp và không ít lần bị ngôi sao trẻ bên phía Mexico cho "ngửi khói". Đến khi gặp Thụy Điển, trong thế trận đội nhà đang phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng, chiếc thẻ đỏ vô duyên của Boateng khiến khó khăn của Đức càng chồng chất. Họ chỉ may mắn giành được chiến thắng nhờ khoảnh khắc thiên tài của Toni Kroos.  

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ phải Joshua Kimmich (Đức): Được kì vọng sẽ khỏa lấp vị trí mà Phillip Lahm để lại, thế nhưng màn trình diễn tại World Cup 2018 cho thấy Kimmich sẽ còn phải phấn đấu rất nhiều để có thể theo kịp người đàn anh. Tại giải đấu lần này, Kimmich thường xuyên tham gia tấn công và để lại khoảng trống mênh mông nơi cánh phải của "Die Mannschaft". Một trong những tình huống đó đã được Hirving Lozano tận dụng thành công để ghi bàn thắng duy nhất, đem về thắng lợi cho Mexico trước Đức. 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ trung tâm Javier Mascherano (Argentina): Chuyển tới Trung Quốc chỉ 6 tháng trước khi World Cup khởi tranh có lẽ không phải là một quyết định tốt của Mascherano. Việc thi đấu tại một giải đấu như Chinese Super League khiến anh tỏ ra chậm chạp và mất đi sự quyết đoán, mạnh mẽ như hồi còn ở Barcelona. Khác với hình ảnh "lá chắn thép" 4 năm về trước, Mascherano tại giải đấu lần này chỉ còn là một "bức tường giấy" dễ dàng bị xô đổ bởi bất cứ cầu thủ nào. 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ trung tâm Sergej Milinkovic-Savic (Serbia): Thi đấu tuyệt hay tại Serie A và được Lazio định giá lên tới 100 triệu bảng, nhưng màn trình diễn của Savic tại World Cup 2018 chắc chắn sẽ khiến các đội bóng muốn có sự phục vụ của cầu thủ này phải suy nghĩ lại. Thi đấu với vai trò của một tiền vệ con thoi nhưng Savic lại tỏ ra bất lực trong việc gắn kết các tuyến của Serbia, làm cho lối chơi của đội bóng này trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài. 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ trái Julian Draxler (Đức): Vẫn xông xáo và nhiệt tình như thường thấy nhưng tại World Cup 2018, sự hiệu quả đã không còn ở Draxler. Một mùa giải mà phần lớn thời gian phải làm bạn với băng ghế dự bị tại PSG khiến cho cầu thủ này mất đi cảm giác bóng cũng như sự nhanh nhẹn, khéo léo vốn có. Draxler trở thành một "hố đen" trong những pha lên bóng của ĐT Đức tại giải đấu lần này. 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền đạo Thomas Muller (Đức): 10 bàn thắng sau 2 kỳ World Cup, Thomas Muller được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại World Cup lần này và xô đổ kỷ lục mà Miroslav Klose đang nắm giữ (16 bàn). Vậy nhưng tại giải đấu lần này, có lẽ tiền đạo của Bayern Munich đã quên bật "World Cup mode" chăng? Dù vẫn được thi đấu ở vị trí của một "kẻ cắp không gian" quen thuộc nhưng màn trình diễn nhạt nhòa của Muller là kém xa so với những gì anh đã thể hiện ở 2 kỳ World Cup trước. 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền đạo Robert Lewandowski (Ba Lan): Lần đầu tiên sau 12 năm, Ba Lan mới trở lại với sân chơi World Cup. Và họ lại càng có lý do để tự tin hơn khi sở hữu trong đội hình, Robert Lewandowski, vua phá lưới vòng loại với 16 bàn thắng. Ba Lan được coi như một ứng viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup và nằm ở một bảng đấu khá vừa tầm cùng các đối thủ Colombia, Senegal và Nhật Bản. Nhưng tiền đạo của Bayern Munich thậm chí còn không có cho riêng mình một bàn thắng nào tại giải đấu lần này. 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền đạo Timo Werner (Đức): Trẻ trung, tốc độ, xông xáo và nhiệt tình, đó là những gì người ta thấy ở Werner tại giải đấu lần này. Thế nhưng, thứ cần nhất là hiệu quả thì chân sút này lại không có được. Werner chạy rất nhiều, di chuyển rất nhiều nhưng rõ ràng, tiền đạo sinh năm 1996 cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi của "Die Mannschaft". 

Dự bị:

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Trung vệ Sergio Ramos (Tây Ban Nha). 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ Mesut Ozil (Đức). 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ Bernardo Silva (Bồ Đào Nha) 

David De Gea dẫn đầu đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền đạo Gabriel Jesus (Brazil). 

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Linh | 14:32 14/07/2018