MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Đâu là những yếu tố còn thiếu để Manchester United trở lại thời kỳ đỉnh cao

    18:59 Thứ năm 17/01/2019

    BongDa.com.vn Chuỗi trận thăng hoa của Manchester United dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch Tottenham Hotspur ngay tại Wembley đã là lần thứ sáu liên tiếp quỷ đỏ giành trọn 3 điểm sau khi sa thải HLV Jose Mourinho.

    Dưới bàn tay của sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ, Quỷ đỏ đã lột xác hoàn toàn, cả về lối chơi và kết quả. Họ trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt, hiệu quả nhưng không kém phần chắc chắn. Hình ảnh của một đội bóng bất khả chiến bại thời Sir Alex Ferguson bỗng dưng được tái hiện. Thế nhưng trên thực tế, liệu đội hình của chiến lược gia người Na Uy đã hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố để trở lại thời kỳ đỉnh cao?

     - Bóng Đá

     MU dưới thời Solskjaer vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để trở lại thời kỳ đỉnh cao.

    Các nhân tố đẳng cấp

    Có thể nhận ra, đội hình Manchester United hiện tại là sự kết hợp rất hài hòa giữa các yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ. Thế nhưng ngoài thủ thành David De Gea, tiền vệ Paul Pogba – Nemanja Matic, tiền đạo Alexis Sanchez, tập thể ấy lại chưa có bất kỳ một cầu thủ nào có thể vươn đến tầm của một ngôi sao lớn. Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard, Diogo Dalot,… xuất sắc nhưng chỉ dành cho tương lai, trong khi những Juan Mata, Ander Herrera,… trận mờ trận tỏ, đa phần chỉ thi đấu ở mức tròn vai và không duy trì được sự ổn định về mặt phong độ.

     - Bóng Đá

     Không có nhiều nhân tố đẳng cấp như Paul Pogba.

    Điều này khác hẳn với thời kỳ của Sir Alex, khi trong đội hình quỷ đỏ sở hữu hàng loạt các hảo thủ đẳng cấp thế giới như Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Peter Schmeichel, Rio Ferdinand, Gary Neville,…

    Hiện tại, Manchester United vẫn đang thăng hoa dựa vào nguồn cảm hứng đến từ Paul Pogba và David De Gea, nhưng sẽ không có gì có thể đảm bảo các cầu thủ trụ cột này có thể duy trì được phong độ ấn tượng đó cho đến hết mùa giải. Ban Lãnh đạo câu lạc bộ và thuyền trưởng tạm thời Ole Gunnar Solskjaer nên bàn bạc để nhanh chóng mang về Old Trafford các nhân tố đẳng cấp, nếu không mục tiêu đưa quỷ đỏ trở lại với thời kỳ hoàng kim sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. 

    Giành các danh hiệu lớn

    Manchester United là câu lạc bộ vĩ đại nhất nước Anh, sự vĩ đại đó không đơn thuần chỉ đến từ vị thế, phong cách chơi bóng, mà nó còn thể hiện ở số danh hiệu mà đội bóng này đã giành được. Trong suốt chiều dài lịch sử, quỷ đỏ đã giành được tổng cộng 66 danh hiệu chính thức, trong đó nổi bật nhất là 20 danh hiệu vô địch quốc gia, 03 Champions League, 01 siêu cúp Châu Âu, 01 cúp thế giới các câu lạc bộ và 01 cúp liên lục địa.

     - Bóng Đá

     MU cần chinh phục được các danh hiệu lớn.

    Dẫu vậy đã sáu năm trôi qua, kể từ thời điểm họ đăng quang Premier League mùa bóng 2012/2013, phòng truyền thống của quỷ đỏ vẫn chưa đón nhận thêm bất kỳ một danh hiệu lớn nào, ngoài chiếc cúp Europa League (đấu trường hạng hai) mùa bóng 2016/2017.

    Các cổ động viên quỷ đỏ đã từng chế giễu Arsenal và Liverpool khi hai câu lạc bộ này đã trải qua một quãng thời gian khá dài mà không thể giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Thế nhưng, giờ đây đội bóng của họ cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.

    Ole Gunnar Solskjaer đang làm tốt công việc của mình khi ông dần giúp đội bóng đi vào đúng quỹ đạo. Nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ, Quỷ đỏ cần danh hiệu để chứng tỏ sự trở lại, không phải FA cup mà phải là Champions League hay Premier League, đó mới là những yếu tố cần và đủ để có thể tái hiện lại thời kỳ hoàng kim.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:30 17/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...