MỚI NHẤT :
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Đâu là nguyên do khiến Valverde "xử đẹp" Morata?

    19:57 Thứ hai 13/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Fede Valverde có lẽ sẽ là cái tên gây nhiều sự chú ý nhất trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

    Vào rạng sáng nay, Real Madrid đã xuất sắc đánh bại Atletico Madrid ở trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha để qua đó nâng cao danh hiệu đầu tiên trong năm. Với màn khởi đầu vô cùng suôn sẻ, đội chủ sân Bernabeu ắt hẳn sẽ vô cùng tự tin để tiếp tục hành trình tìm lại ánh hào quang trong mùa giải hiện tại.

    Trận chung kết vừa rồi quả thực là một thử thách rất lớn đối với thầy trò HLV Zinedine Zidane khi Atletico dưới bàn tay Diego Simeone đã thi triển một chiến thuật vô cùng hợp lý, khiến Real không thể tạo được quá nhiều cơ hội quá rõ rệt về phía khung thành Jan Oblak, trong khi đó họ lại tỏ ra vô cùng sắc sảo ở các tình huống phản công và nếu như không có pha truy cản trái phép của Fede Valverde đối với Alvaro Morata ở phút 115, chức vô địch giờ đây có thể đã đổi chủ.

     - Bóng Đá

     Tình huống truy cản trái phép của Valverde.

    Đối với những cổ động viên trung lập, tình huống vào bóng đến từ tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha rất thiếu đi tính fair play, tuy nhiên nếu đứng trong trường hợp của Valverde, có thể phần lớn các cầu thủ đều đưa ra cách giải quyết tương tự.

    Ngôi sao 21 tuổi chỉ còn đúng hai lựa chọn khi Morata đang dốc bóng. Thứ nhất anh sẽ không phạm lỗi và tiếp tục nỗ lực đuổi theo cựu tiền đạo Chelsea, thứ hai chính là cách Valverde vừa làm, sau đó nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp.

    Xét ở trường hợp đầu tiên, Valverde hoàn toàn rơi vào thế bất lợi ở tình huống truy cản bởi Morata đang sở hữu một tốc độ đẩy bóng cực cao, và nếu bất kỳ pha can thiệp thiếu dứt khoát nào xảy ra, không những bản thân cầu thủ 21 tuổi mà cả tập thể Real phải trả giá bằng cả một danh hiệu. Do đó, anh đã buộc phải lựa chọn phạm lỗi.

    Dù đây là tình huống hoàn toàn không được ủng hộ trong bóng đá, song ở trường hợp này, rất nhiều người hâm mộ thông cảm cho Valverde. Thậm chí ngay cả HLV Diego Simeone cũng đồng tình trước quyết định của tiền vệ người Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Simeone rất thông cảm với cầu thủ trẻ.

    Sau trận đấu, ông nói: "Khi Valverde nhận thẻ đỏ rời sân, tôi đã nói với cậu ấy rằng bất cứ ai cũng sẽ làm điều tương tự ở vị trí của anh ấy."

    Ngoài những danh hiệu cao quý, Real Madrid còn được biết đến với những ngôi sao chiến đấu hết mình vì huy hiệu trên ngực trái áo đấu. Và sau thế hệ của những Sergio Ramos hay Marcelo, các Madridista có lẽ đã tìm ra một chiến binh mới mang tên Fede Valverde.

    Video Valverde nhận MVP trận chung kết:

    Trường Sơn | 19:27 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...