MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Đâu là khác biệt giữa 'RealMourid' và Man United hiện tại?

    06:48 Thứ tư 22/03/2017 | 7

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho chỉ rõ rằng, sự khác biệt lớn nhất của Man United hiện tại và Real Madrid của ông mùa 2011/12 chính là tốc độ.

    Có thể nói Jose Mourinho đã có 3 năm thành công tại Bernabeu khi giành các ngôi vô địch La Liga, Copa del Rey, Supercopa de Espana. Đặc biệt, mùa 2011/12, Kền kến trắng đã đi vào lịch sử La Liga khi ghi đến 121 bàn thắng. Khi đó, họ cũng lập kỉ lục với chuỗi 32 trận thắng liên tiếp, trong đó có 16 trận thắng ở sân khách.

    Còn hiện tại Man United của Mourinho đang khác hẳn. Trong top 6 đội dẫn đầu, Quỷ đỏ là đội có số bàn thắng ít nhất. Dù sao, Man United cũng đã giành chức vô địch League Cup và tràn trề cơ hội vô địch Europa League.

    Đâu là khác biệt giữa Real-Mourinho và Man United hiện tại? - Bóng Đá

     Mourinho đang thiếu những cầu thủ tốc độ trong đội hình.

    Khi được hỏi Man United của ông dường như không chú trọng việc kiểm soát bóng, Mourinho cho biết trên France Football: "Không phải vậy. Mùa giải năm nay, United có tỉ lệ cầm bóng tốt trong phần lớn các trận đấu. Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào kĩ năng của các cầu thủ mà tôi sở hữu. Những gì tôi hướng đến chỉ là chiến thắng. Mọi người vẫn thường nhầm tưởng rằng thời gian cầm bóng tỉ lệ thuận với số bàn thắng bạn ghi được. Họ quên mất mục tiêu cuối cùng vẫn là ghi bàn và giành chiến thắng.

    Tại Real Madrid, tôi đã cùng với toàn đội lập kỉ lục trong lịch sử La Liga khi ghi 121 bàn trong một mùa bóng. Real Madrid khi đó là đội bóng hàng đầu trong việc chuyển từ phòng ngự sang tấn công, hiệu quả trong việc thu hồi và triển khai bóng. Khi đó, Ronaldo 27 tuổi, Di Maria 23, Benzema và Higuain 23, 24 tuổi. Đó là lí do giúp Real có thể hủy diệt mọi đối thủ.

    Đâu là khác biệt giữa Real-Mourinho và Man United hiện tại? - Bóng Đá

     M.U thiếu những cầu thủ như Ronaldo, Di Maria.

    Real khác biệt so với United hiện tại. Chúng tôi chậm hơn và không có những cầu thủ tốc độ. Họ có xu hướng cầm bóng và kiểm soát trận đấu hơn. Zlatan Ibrahimovic cần những cú chạm bóng, Ander Herrera, Paul Pogba hay Michael Carrick cũng vậy. Vì thế, United không thể chơi với tốc độ cao hoặc phản công hiệu quả. Đôi khi, trong 20 phút cuối, tôi phải đặt niềm tin vào Rashford, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế.

    Tóm lại, tôi cố gắng để đội bóng đi theo những phầm chất mà các cầu thủ đang có. Đơn giản là vậy. Nếu cố gắng chơi phản công với đội hình Man United hiện tại, tôi sẽ phải trả giá. Ngược lại, lối chơi cầm bóng với một tập thể gồm nhiều cầu thủ có khả năng đi bóng tốt, tốc độ, dám mạo hiểm sẽ giết chết tiềm năng của họ.

    Tôi từng nói với Di Maria, cầu thủ có tốc độ như một mũi tên rằng: 'Nếu cậu không rê bóng, cậu sẽ phải chơi một chạm, cậu phải chuyền bóng bởi tôi không muốn bị mất bóng'. Dù sao, tôi rất thích những phẩm chất của các cầu thủ mà tôi đang có. Tôi không cần những cầu thủ chỉ biết vâng lời. Tôi muốn họ đưa ra những ý kiến riêng của mình, ngay cả khi điều đó có thể tạo ra tranh cãi."

    Xem lại một Real Madrid bùng nổ ở mùa 2011/12:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:20 22/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...