MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Đấu Bắc Ireland, De Ligt tái hiện hình ảnh quen thuộc

    07:27 Chủ nhật 17/11/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ 20 tuổi tiếp tục khiến người hâm mộ có 1 tình huống thót tim trong trận gặp Bắc Ireland.

    Rạng sáng nay (17/11), Bắc Ireland tiếp đón Hà Lan ở Windsor Park. Đội chủ nhà buộc phải giành chiến thắng với tỉ số 2-0 hoặc với cách biệt 3 bàn để vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng và nắm quyền tự quyết trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra.

    Tuy nhiên, Hà Lan vẫn đang hồi sinh mạnh mẽ và được đánh giá cao hơn. Vậy nên, thầy trò ông Michael O’Neill đã không thể đạt được mục đích của mình. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đã không có bàn thắng nào được ghi ở Windsor Park. Kết quả này giúp cho Hà Lan chính thức giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020.

    Matthijs de Ligt để bóng chạm tay trong trận gặp Bắc Ireland - Bóng Đá

     Matthijs de Ligt để bóng chạm tay trong trận gặp Bắc Ireland.

    Thế nhưng, các cầu thủ Bắc Ireland cũng có lí do để cảm thấy ấm ức. Phút thứ 6, sau cú sút của George Saville, Matthijs de Ligt đã dùng tay để cản bóng trong vòng cấm. Mặc dù vậy, trọng tài Marciniak đã không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Nhiều người cho rằng nếu Bắc Ireland được hưởng phạt đền, số phận của họ đã khác.

    Mặc dù vậy, các cầu thủ Bắc Ireland cũng nên tự trách mình. Phút 32, họ đã có cơ hội mở tỉ số từ chấm penalty sau khi Veltman mắc lỗi tương tự De Ligt. Đáng tiếc, Davis đã sút bóng đi quá cao và trở thành tội đồ khiến Bắc Ireland phải đón nhận kết quả không như ý.

    (*) Tài năng của Matthijs de Ligt:

    Faro | 07:10 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...