MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Đặt châu Âu dưới chân mình, chẳng ai còn dám cười nhạo Jurgen Klopp

    08:53 Thứ năm 15/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Từng được gắn mắc "vua về nhì", Liverpool và Jurgen Klopp luôn là đề tài để người ta châm biếm, mỉa mai. Nhưng giờ thì họ là đội bóng đáng sợ bậc nhất châu Âu.

    Tại Champions League 2013, Jurgen Klopp đã xuất sắc đưa Dortmund vào tới trận chung kết. Tuy nhiên đáng tiếc chiến lược gia người Đức đã bị Bayern Munich đánh bại với tỉ số 2-1, đấy như một khởi đầu cho chuỗi ngày lận đận của Klopp với những danh hiệu. Mùa giải 2018/2018, Klopp cũng đã góp mặt trong trận chung kết Champions League. Nhưng kết quả là ông và Liverpool đã phải nhận thảm bại 1-3 trước Real Madrid.

    Rồi liên tiếp những giải đầu như League Cup 2016, Europa League 2016, và Premier League 2018/2019, Jurgen Klopp và Liverpool của ông luôn là kẻ về nhì vĩ đại, một đội xếp thứ hai cực kỳ xuất sắc. Họ luôn được đánh giá là một tập thể mạnh, nhưng mãi chỉ có thể dừng ở lưng chừng vinh quang, không hơn được.

    Đặt châu Âu dưới chân mình, chẳng ai còn dám cười nhạo Jurgen Klopp  - Bóng Đá

     Jurgen Klopp tiếp tục giành thêm danh hiệu cùng Liverpool.

    Người ta thất bại một lần đã nản, Klopp lại thất bại hết lần này để lần khác, lần sau còn đau hơn lần trước. Nhưng bên trong người đàn ông này là sức quật cường mãnh liệt, khát khao chiến thắng luôn thúc giục Klopp tiến bước về phía trước, ông chưa bao giờ đầu hàng số phận cả.

    Klopp lạc quan rằng mình luôn xuất hiện ở trận đấu cuồi cùng thay vì nghĩ đến thất bại trong trận chung kết: "Từ năm 2012 đến nay, ngoại trừ năm 2017, tôi đều đưa đội bóng của tôi lọt vào chung kết mỗi năm. Có thể chúng tôi gặp may ở một số trận, nhưng phần lớn là chúng tôi xứng đáng vào chung kết. Tôi lẽ ra có thể được coi là một kỷ lục gia, ít nhất ở việc thắng nhiều trận bán kết nhất".

    Và rồi trời không phụ người có tâm, chức vô địch Champions League 2018/2019 của Liverpool là sự tưởng thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực của Jurgen Klopp. Ông đã chinh phục được danh hiệu cao quý nhất của bóng đá châu Âu. Đấy không chỉ là vinh quang đầu tiên của Klopp cùng The Kop, mà danh hiệu Champions League này còn phá bỏ cái dớp về nhì trong những trận chung kết của ông.

    Đặt châu Âu dưới chân mình, chẳng ai còn dám cười nhạo Jurgen Klopp  - Bóng Đá

     Liverpool vô địch siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Chelsea trên loạt luân lưu.

    Để rồi trước Chelsea, Liverpool của Klopp tiếp tục giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu để giành siêu cúp châu Âu sau 14 năm chờ đợi. Cú đúp danh hiệu trong vòng chưa đầy 3 tháng là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực của nhà cầm quân người Đức.

    Như một định mệnh, Istanbul luôn là nơi gắn với những ký ức ngọt ngào của Liverpool. Từ chung kết Champions League 2005 đến siêu cúp châu Âu 2019, họ luôn là người ra về với vinh quang trên tay. Giờ thì chẳng còn ai có thể chế giễu Klopp và The Kop là kẻ về nhì nữa, cả châu Âu giờ đã nằm dưới gót chân của họ.

    Vương Ngọc | 08:30 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...