MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Đáp ứng được 1 yêu cầu, Everton sẽ chào đón "kỷ lục gia" nước Ý mùa tới

    16:13 Chủ nhật 28/07/2019

    BongDa.com.vn Everton đang quan tâm đến một chân sút trẻ giàu triển vọng hiện thi đấu ở Serie A.

    Có một thực tế gây khá nhiều ngạc nhiên cho nhiều người là Juventus đang dư thừa tiền đạo bất chấp trong mùa hè này họ chẳng có tân binh nào thi đấu trong vai trò số 9. Ngoại trừ Ronaldo, "Lão bà" đang sở hữu Mandzukic, Dybala, Higuain và tính cả tài năng trẻ Kean, Juventus hiện có trong tay 5 cái tên có thể đá tiền đạo.

    Vì lẽ đó, nhà ĐKVĐ Serie A đang có ý định bán Kean. Nắm bắt được tình hình nên cả Arsenal và Everton ngay lập tức vào cuộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh sở hữu ngân sách hạn chế mà Arsenal muốn ưu tiên cho các mục tiêu khác hơn nên có vẻ như đội bóng thành London sẽ bỏ cuộc. Khi đó, nửa xanh vùng Merseyside sẽ một mình một ngựa chiêu mộ tiền đạo người Ý.

    Đáp ứng được 2 yêu cầu, Ngoại hạng Anh sẽ chào đón

     HLV Marco Silva đang muốn có Moise Kean.

    Được biết, Juventus muốn nhận ít nhất 40 triệu euro ở phi vụ này. Ngoài ra, Bianconeri còn muốn thêm vào điều khoản được phép mua lại chân sút sinh năm 2000 trong tương lai. Mức phí chuyển nhượng hoàn toàn có thể đàm phán nên chính vì thế, nếu Everton muốn nhận được cái gật đầu của Juventus, họ cần phải đồng ý yêu cầu thứ 2 từ đối tác nước Ý.

    Kean năm nay mới 19 tuổi, anh là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại Serie A. Chưa kể, cầu thủ này cũng vượt qua Del Piero cho cột mốc cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho Juventus sau 11 trận

    Lữ Phong | 15:50 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...