MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Daniel Agger tiết lộ lí do rời Liverpool năm 2014

    07:24 Thứ sáu 10/06/2016 | 10

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Liverpool, Daniel Agger thừa nhận lí do anh quyết định rời Anfield vào năm 2014 là vì HLV Brendan Rogers.

    Agger rời Liverpool là vì HLV Rodgers. Ảnh: Internet.

    Agger rời Liverpool là vì HLV Rodgers. Ảnh: Internet.

    Daniel Agger là một trung vệ đầy tài năng. Anh cũng rất trung thành và có tình yêu đặc biệt với Liverpool.

    Việc Agger chia tay Anfield để trở về CLB quê hương Đan Mạch là Brondby với lí do thể lực khiến không ít NHM The Kop phải tiếc nuối.

    Trên TV3 Sport, Daniel Agger cho hay: "Có nhiều khoảng cách giữa tôi với HLV, và chừng đó là đủ để tôi rời khỏi Liverpool.

    Tôi cảm thấy rằng ông ấy không đánh giá cao những gì tôi có thể làm được và đóng góp cho CLB. Và tôi nghĩ rằng đó là thời điểm để tôi ra đi.

    Khi bạn là một phần trong 11 cầu thủ chính thức, bạn cảm thấy mình đang chơi tốt. Ngược lại, khi phải dự bị, bạn cảm thấy mình không còn được đánh giá cao."

    Ngày hôm qua, Agger đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 31.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 07:06 10/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...