MỚI NHẤT :
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Đánh sập Etihad, 'Bầy cáo' sẽ giúp Liverpool cắt đi cái đuôi của mình?

    15:32 Thứ sáu 20/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Chiến thắng là điều quá tuyệt vời, nhưng chỉ cần có điểm ở Etihad thôi cũng đủ để "Bầy cáo" cắt giùm Liverpool "cái đuôi" mang tên Man City.

    Leicester City đang là đội bám sát nhất với Liverpool trên BXH khi xếp ở vị trí thứ hai và kém The Kop 10 điểm, nhưng chẳng mấy ai đánh giá họ xứng tầm để tranh hùng cùng đoàn quân của Jurgen Klopp. Mặt khác, tất cả dồn sự chú ý vào Manchester City, đội thậm chí đang bị "Lữ đoàn đỏ" bỏ xa đến tận 14 điểm.

    Cuối tuần này hai đội bóng ấy, Man City và Leicester City sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp để xem ai mới là kẻ xứng đáng để... bám đuổi Liverpool. Xét về chất lượng đội hình, "Bầy cáo" rõ ràng không phải đối thủ của The Citizens. Tuy nhiên, Brendan Rodgers không cần những ngôi sao để giành chiến thắng bởi ông đã xây dựng đội bóng của mình trở thành một khối thống nhất.

    'Bầy cáo' sẽ giúp Liverpool cắt đi cái đuôi của mình? - Bóng Đá

     Vòng đấu này, Man City sẽ phải đối đầu với đối thủ rất khó chịu là Leicester City.

    Leicester đang là đội có hàng công tốt thứ ba giải đấu với 40 bàn thắng, và sở hữu hàng thủ tốt nhất khi chỉ để thủng lưới 11 bàn thua. Đá tới 16 trận mà chỉ thủng lưới 11 lần (trung bình 0,6 bàn thua/trận), hệ thống đánh chặn mà Brendan Rodgers xây dựng cũng khiến những HLV hàng đầu như Jurgen Klopp và Pep Guardiola cũng phải thèm khát.

    Đặc biệt, Leicester đang sở hữu chân sút nguy hiểm nhất Premier League thời điểm này, Jamie Vardy. Cứ khi nào tiền đạo người Anh chơi bùng nổ là "Bầy cáo" sẽ lại bay cao. Sau 17 trận đấu mùa này ngôi sao người Anh nổ súng trong 14 trận đấu và có được 16 bàn thắng, hiện tại Vardy đang dẫn đầu danh sách Chiếc giày vàng Premier League.

    Điểm mạnh nhất của Leicester City dưới thời Brendan Rodgers chính là tốc độ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Trong đó tốc độ của Vardy là vũ khí lợi hại mà "Bầy cáo" thường xuyên khai thác. Với bất kỳ đối thủ nào có xu hướng dâng cao đội hình, họ đều có khả năng trở thành nạn nhân trong cái "bẫy" phòng ngự - phản công của Leicester.

    'Bầy cáo' sẽ giúp Liverpool cắt đi cái đuôi của mình? - Bóng Đá

     Vardy cùng Leicester đang có phong độ rất tốt trong mùa giải năm nay.

    Hàng công của Man City rất mạnh, trong trận đấu đội bóng này thường gây sức ép lớn lên hàng thủ đối phương, tuy nhiên nó diễn ra quá lâu. Hơn nữa hàng thủ của "Bầy cáo" rất khó để xuyên thủng. Nếu thời gian hãm thành quá dài, Man City họ sẽ dần bị bắt bài, chịu pressing và phải chống đỡ các đợt phản công từ đối thủ.

    Man Utd đã đánh bại Man City theo cách như vậy. Đoàn quân của Solskjaer chọn thời điểm pressing rất hợp lí, cướp được bóng và tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công để kết liễu The Citizens. Leicester đủ sức làm được điều tương tự, thậm chí còn có thể còn tốt hơn "Quỷ đỏ".

    Với tất cả lý do trên, chiến thắng là điều quá tuyệt vời, nhưng chỉ cần có điểm ở Etihad thôi cũng đủ để "Bầy cáo" cắt giùm Liverpool "cái đuôi" mang tên Man City.

    Vương Ngọc | 14:45 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...