MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Đánh rơi chiến thắng trước U21 Thái Lan, HLV Trần Minh Chiến tiếc nuối

    18:49 Thứ tư 20/12/2017

    BongDa.com.vn Không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước U21 Thái Lan khi bị gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu, HLV Trần Minh Chiến đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

    Dù bị dẫn trước từ khá sớm ở phút 17, nhưng U19 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi dẫn ngược đối thủ 3-2 trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của U21 Thái Lan đã giúp họ có được bàn gỡ hòa 3-3 quý giá ở phút bù giờ cuối cùng, để qua đó giật vé vào chơi trận tranh hạng ba với U21 Myanmar vào ngày 22/12.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Trần Minh Chiến không thể giữ vững thành quả đến phút cuối cùng. Ảnh: Đình Viên.

    Trong phòng họp báo, HLV Trần Minh Chiến tỏ ra rất tiếc nuối khi để mất điểm ở phút cuối cùng, qua đó chính thức bị loại khỏi giải U21 Quốc tế 2017: “Đây là một trận đấu tốt của các em, trước khi trận đấu diễn ra tôi đã động viên các cầu thủ thi đấu hết mình, không e ngại đối thủ vì thua thiệt về kinh nghiệm hay tuổi tác. Thật sự các em đã chơi rất tốt.

    Tôi rất tiếc nuối khi không thể có được chiến thắng, bởi lúc đấy chỉ còn đúng 50 giây nữa là sẽ kết thúc. Mặc dù tôi đã nói các học trò đưa bóng ra biên để làm chậm nhịp độ trận đấu, nhưng các em đã không thực hiện được, đó là sự non nớt về kinh nghiệm của các em. Sau giải lần này, U19 Việt Nam đã học được rất nhiều điều để có thể giúp các em trưởng thành trong những trận đấu sắp tới, đặc biệt là VCK U19 châu Á 2018 sắp tới.

     - Bóng Đá

     U21 Thái Lan góp mặt tại trận tranh HCĐ với U21 Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Julian Marin Bazalo đã cho rằng sự thiếu tập trung và chủ quan của U21 Thái Lan suýt chút nữa đã bị trả giá đắt: “Trong trận đấu ngày hôm nay, U21 Thái Lan đã thi đấu với phong độ rất tốt, làm chủ cả trận. Sau khi có bàn thắng mở tỉ số 1-0, sự chủ quan đã khiến các học trò chúng tôi bị trả giá với 3 bàn thua liên tiếp. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã yêu cầu các học trò tập trung chơi bóng và họ đã cải thiện điều đó trong hiệp 2.

    Tôi nghĩ đây vừa là trận đấu may mắn vừa không may mắn đối với chúng tôi, khi chúng tôi kiểm soát bóng nhưng không thể thành công ở các pha dứt điểm cuối cùng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong trận tranh huy chương đồng với U21 Myanmar.

    Giành được trận hòa quý giá trước U19 Việt Nam, U21 Thái Lan sẽ góp mặt ở trận tranh HCĐ với U21 Myanmar vào ngày 22/12 sắp tới.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:05 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...