MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Đánh bại U18 Việt Nam 4-1, HLV Australia nói một điều khó tin

    23:03 Thứ sáu 09/08/2019 | 37

    BongDa.com.vn Sau khi có được trọn vẹn 3 điểm trước U18 Việt Nam, HLV U18 Australia vẫn đánh giá rất cao các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu năm nay.

    Bước vào trận đấu thứ 2 tại giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam đối đầu với U18 Australia, một đối thủ rất mạnh và được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch cho giải đấu năm nay. Ở trận ra quân, đội bóng xứ Chuột túi đã có chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia.

    Đánh bại U18 Việt Nam 3-1, HLV Australia nói điều bất ngờ về học trò Hoàng Anh Tuấn - Bóng Đá

    U18 Australia thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn với U18 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Dù đã thi đấu cực kỳ cố gắng nhưng kết thúc 45 phút đầu tiên các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận đến 3 bàn thua. Khép hai hai hiệp thi đấu chính thức U18 Việt Nam thất thủ 1-4 trước đội bóng trẻ xứ Chuột túi.

    Chia sẻ sau trận đấu, HLV Australia, Gary Rudy Peter cho hay: “Đây là một trận đấu khó khăn, U18 Việt Nam đã cố gắng kiểm soát trận đấu khá tốt. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ Australia đều cố gắng triển khai bóng nhanh nhất có thể. Và các học trò của tôi đã làm tốt ở khâu ghi bàn nên có được kết quả tốt trong hiệp thi đấu thứ nhất.

    Sau trận đấu này, chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn, nhất là hiệp hai. Thực sự, nếu may mắn hơn chúng tôi sẽ phải có thêm một bàn thắng nữa trong trận này. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi đã chơi tốt. Kết quả này tôi và các học trò cảm thấy hài lòng.”

    Ông đánh giá như thế nào về cách tiếp cận của U18 Việt Nam trong hiệp thi đấu đầu tiên và thứ hai?, HLV Australia trả lời: “Như các bạn biết, 2 hiệp đấu, U18 Việt Nam thể hiện sự khác biệt rõ rệt. Trong hiệp 2 các bạn cầm bóng nhiều hơn nhiều, tổ chức rất nhiều đợt tấn công về phía khung thành chúng tôi.

    Đánh bại U18 Việt Nam 3-1, HLV Australia nói điều bất ngờ về học trò Hoàng Anh Tuấn - Bóng Đá

    Đánh bại U18 Việt Nam với tỉ số cách biệt nhưng HLV U18 Australia vẫn rất khiêm tốn đánh giá cao đội chủ nhà. Ảnh: Đình Viên. 

    Kể cả trung vệ cũng đã dâng cao để tạo nên nhiều áp lực cho hàng thủ chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi đã có những phương án phòng ngự và học trò của tôi đã làm tốt trong trận đấu này. Bóng đá trẻ của các bạn là lứa cầu thủ tốt, họ đã tiếp cận và học được lối chơi bóng hiện đại, hy vọng các bạn sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.”

    Như vậy, sau hai lượt trận của bảng B U18 Australia đang dẫn đầu với 6 điểm, ba đội xếp sau đều có được 3 điểm gồm Việt Nam, Malaysia và Campuchia. U18 Thái Lan đang xếp cuối bảng với 1 điểm sau hai lượt trận.

    Phương Nam | 22:00 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...