MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Đánh bại “hậu duệ” Thể Công, HLV U19 PVF gửi lời thách đấu đến U19 Hà Nội

    21:08 Thứ ba 28/03/2017

    BongDa.com.vn Giành chiến thắng 2-0 trước U19 Viettel, HLV Nguyễn Việt Thắng của PVF mong muốn được chạm trán với U19 Hà Nội chứ không phải Huế ở trận chung kết U19 Quốc gia năm nay.

    Đánh giá về màn thể hiện của các học trò trong cuộc đối đầu với U19 Viettel hôm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Sau sự chệch choạc ở trận đầu ra quân, cụ thể thất bại 1-2 trước Hà Nội khiến tâm lý các cầu thủ trẻ PVF không thật sự vững vàng, tuy nhiên các cầu thủ của tôi đã mạnh mẽ và quyết tâm hơn sau khi có chiến thắng trước Khánh Hòa. Trận đấu cuối gặp SLNA, do mặt sân xấu lỗi chơi ban bật của chúng tôi không thể phát huy, nhưng may mắn là chúng tôi có 1 điểm và vào bán kết.

     - Bóng Đá

     HLV Việt Thắng mong muốn chạm trán với Hà Nội ở trận chung kết. 

    Trong trận đấu hôm nay cả hai đều ngang sức, thế trận cò cưa, nhưng Công Đến đã thể hiện được cái duyên với hai bàn thắng giúp đội nhà vào chung kết. Thắng một đội bóng kình địch như Viettel chắc chắn tôi và các học trò đều cảm thấy hài lòng với những gì đã làm được.”

    Đánh giá về cặp bán kết còn lại giữa Hà Nội và Huế, HLV Việt Thắng cho rằng Hà Nội là đối thủ mạnh hơn và nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp: “Phải nói rằng trong các đào tạo trẻ thì Hà Nội là đội bóng rất mạnh ở Việt Nam hiện nay, tôi đánh giá rất cao đội bóng trẻ U19 Hà Nội năm nay. Ngoài chuyên môn họ còn có chất quái, mà ít đội bóng nào có được, khiến đối phương ức chế mà tự thua.

     - Bóng Đá

     U19 PVF giành vé vào chơi trận chung kết VCK U19 Quốc gia 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Thực tế, chính bản thân tôi cũng rất thích mong muốn đối đầu với Hà Nội ở trận chung kết chứ không phải Huế. Tôi nghĩ đối đầu với Hà Nội ở trận chung kết sẽ có nhiều ý nghĩa hơn, bởi chúng tôi muốn trả lại món nợ đã vay ở vòng bảng. Cơ hội cho các đội bóng ở trận chung kết là 50/50, nếu đội bóng nào tận dụng được cơ hội, tránh sai sót đội bóng đó sẽ giành chiến thắng và lên ngôi vô địch.”

    Không giấu được nỗi buồn sau trận thua, HLV Đinh Thế Nam cho rằng thể lực của các cầu thủ U19 Viettel không tốt. Hơn nữa, một số vị trí trên sân hôm nay thi đấu không đúng với phong độ của mình khiến đội nhà thua trận.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:45 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...