MỚI NHẤT :
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Đánh bại Hàn Quốc, Qatar giành huy chương Đồng VCK U23 châu Á

    18:56 Thứ sáu 26/01/2018

    Chiều 26/1, trên sân vận động Thường Thục (Trung Quốc) đã diễn ra trận đấu tranh giải ba của giải vô địch U23 châu Á 2018 giữa hai đội tuyển U23 Qatar và U23 Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ U23 Qatar nhận huy chương Đồng tại giải U23 châu Á 2018. Ảnh: the-afc.com.

    Đây là hai đội bóng đã để thua sốc tại vòng bán kết đầy kịch tính cách đây ba ngày.

    Đội tuyển U23 Qatar chỉ thay một vị trí so với trận thua U23 Việt Nam ở bán kết. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc thực hiện tới sáu thay đổi so với trận thất bại 1-4 trước đội tuyển U23 Uzbekistan.

    Đội tuyển U23 Qatar rõ ràng có được may mắn hơn và giành được chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Trong 90 phút thi đấu, đội tuyển U23 Hàn Quốc cầm nhiều bóng hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng không tìm được bàn thắng, thậm chí các cầu thủ Hàn Quốc đã bỏ lỡ một quả phạt đền.

    Cả hai đội đều muốn giành tấm huy chương đồng qua đó vớt vát danh dự sau thất bại trước ngưỡng cửa trận chung kết. Cả U23 Hàn Quốc và U23 Qatar không ngần ngại chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến cho thế trận của màn tranh huy chương Đồng diễn ra tưng bừng và khá cởi mở.

    Các cầu thủ U23 Qatar tỏ ra nhỉnh hơn về kỹ thuật. Họ tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm về khung thành U23 Hàn Quốc. Sau nhiều tình huống thoát thua may mắn, cuối cùng đội bóng Xứ Kim chi cũng phải nhận bàn thua. Từ giữa sân, Akram Afif độc diễn vào thẳng vòng cấm của U23 Hàn Quốc.

    Sau hai pha dứt điểm, tiền đạo này đã mở tỷ số phút 39. Sau bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển U23 Qatar co cụm về phòng ngự khiến các cầu thủ Hàn Quốc gặp khó khăn trong triển khai tấn công.

    Ngay đầu hiệp hai, U23 Hàn Quốc được hưởng quả phạt penalty ở phút thứ 49. Từ một đường tạt bóng bên phải của Hàn Quốc, hậu vệ Almuhaza để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Qatar chịu quả phạt đền.

    Tuy nhiên, trung vệ đội trưởng Hyun-soo của Hàn Quốc đã không thắng được thủ môn Hassan. Một lần nữa các chân sút Hàn Quốc lại gây thất vọng tại giải U23 châu Á lần này khi không thực hiện thành công quá phạt 11m.

    Các cầu thủ Hàn Quốc liên tục tấn công với hy vọng san bằng tỷ số, nhưng may mắn không đến với họ khi nhiều tình huống nguy hiểm không biến thành bàn thắng, kể cả cú sút dội khung thành Qatar của Young-hook. Trong khi đó, các cầu thủ Qatar kiên trì phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Nếu dứt điểm chính xác hơn, họ đã có thể mở rộng khoảng cách tỷ số.

    Với chiến thắng 1-0, Qatar xứng đáng nhận huy chương Đồng tại giải U23 châu Á 2018. Trận chung kết giữa hai đội bóng xuất sắc nhất giải là đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào chiều 27/1 trên sân vận động ở thành phố Thường Châu.

    | 18:22 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...