MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Đặng Văn Lâm nói gì khi đối đầu Xuân Trường trong trận "Derby Việt Nam"

    13:35 Thứ hai 27/05/2019

    BongDa.com.vn Thủ môn ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ về lần đầu tiên được chơi trận "Derby Việt Nam" trên đất Thái.

    Trong trận "siêu kinh điển" của Thai League giữa Buriram United và Muangthong United diễn ra trên sân Chang Arena, Đặng Văn Lâm tiếp tục được HLV Yoon Jong-hwan tin tưởng giao trọng trách ở khung gỗ đội bóng này.

    Đặng Văn Lâm nói gì khi đối đầu Xuân Trường trong trận

     Buriram giành chiến thắng trước Muangthong United.

    Dù không được đánh giá cao bằng Buriram United, đội bóng đang có phong độ và lực lượng hơn rất nhiều, nhưng Muangthong đã có một trận đấu rất đáng khen, đặc biệt là màn thể hiện của Đặng Văn Lâm.

    Chơi tuyệt hay trong suốt 90 phút, nhưng Văn Lâm vẫn gặp “vận đen” và buộc phải vào lưới nhặt bóng ở phút 79, khi cú sút xa của Sasalak chạm lưng người đồng đội Sarach đổi hướng đi thẳng vào lưới.

    Bàn thắng này cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, qua đó giúp Buriram tiếp tục xếp thứ hai trên bảng xếp hạng và còn đến hai trận chưa đấu. Trong khi đó, Muangthong United vẫn lận đận ở vị trí cuối bảng.

    Tuy nhiên, việc lần đầu tiên được trải qua cảm giác thi đấu ở một trận "siêu kinh điển" mà có mặt đến hai tuyển thủ Việt Nam cũng đem lại cho Văn Lâm cảm giác khó tả. Anh nói: "Đây là trận đấu mà Muangthong đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Em cảm thấy rất tiếc bởi nếu có được một bàn thắng thì mọi chuyện đã có thể rất khác. Dẫu sao, việc được chơi trong một trận derby Thái Lan như thế này cũng rất tuyệt vời,"

    Đặng Văn Lâm nói gì khi đối đầu Xuân Trường trong trận

     Văn Lâm không thể giúp Muangthong có điểm tại Chang Arena.

    Nói về cảm giác được gặp lại và đối đầu Xuân Trường trên đất khách, Văn Lâm chia sẻ: "Ngay khi gặp Trường em đã nói Anh nhớ em lắm. Hai anh em đều phải thi đấu xa nhà, cũng không mấy khi có thể gặp nhau nên em cảm thấy rất vui. Thực sự cảm thấy tiếc vì không ngồi và nói chuyện với Trường nhiều hơn vì cả đội di chuyển ngay sau trận đấu. Chắc chắn nếu Trường đến Muangthong và có thời gian sẽ gặp và đi chơi nhiều hơn."

    Tại vòng đấu thứ 13 vào ngày 29/5, Văn Lâm và đồng đội về sân nhà tiếp Sukhothai. Sau trận đấu này, Thai League tạm nghỉ để đội tuyển Thái Lan cũng như Việt Nam tham dự King’s Cup từ 5 đến 8/6 cũng chính tại Buriram.

    Tịnh Đế | 13:15 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...