MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Dàn sao HAGL sợ "ăn đòn" khi làm khách tại Lạch Tray

    10:51 Thứ bảy 17/03/2018 | 1

    “Đặc sản” pháo sáng, sức ép từ chảo lửa Lạch Tray không phải là những vấn đề mà dàn sao HAGL lo ngại nhất trong chuyến làm khách chiều nay trước Hải Phòng.

    Pháo sáng đã trở thành tâm điểm của vòng 1 V-League 2018, trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Vì pháo sáng mà trận đấu đã phải kết thúc sớm để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

    Trở về sân Lạch Tray, CĐV Hải Phòng liệu có tiếp tục quậy phá bằng pháo sáng? Điều này rất khó xảy ra bởi CLB Hải Phòng vừa nhận án phạt tiền 20 triệu từ Ban kỷ luật VFF. Đáng sợ hơn là nếu tiếp tục đốt pháo, Hải Phòng lập tức đối mặt nguy cơ đá trên sân nhà không khán giả, hoặc thi đấu trên sân trung lập một khi tái diễn màn quậy phá.

    Dàn sao HAGL sợ

     Pháo sáng không phải là vấn đề cầu thủ HAGL lo lắng. Ảnh: S.N.

    Vì những án phạt rất nặng đó, CĐV đất Cảng khó có thể đốt pháo một cách thoải mái, bừa bãi và thách thức như ở trận trước. Họ chỉ có thể gây sức ép với đội khách bằng những chiêu trò khác, nhưng đó không phải là vấn đề mà HAGLlo lắng nhất.

    Theo một thành viên ban huấn luyện HAGL, khi tới Lạch Tray, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lo nhất lối đá rắn của đội chủ nhà, trước sự nương tay của trọng tài.

    Thực tế trong những chuyến làm khách gần đây, HAGL đã bị “ăn đòn” khá nhiều. Cụ thể, ở V-League 2015, khi lần đầu tiên chạm trán lứa Công Phượng và đồng đội ở giải VĐQG, Hải Phòng đã dùng “võ V-League’ đề dằn mặt đối thủ.

    Hậu quả là đội bóng đất Cảng phải nhận 1 thẻ đỏ, 4 thẻ vàng, trong khi HAGL cũng phải nhận 3 thẻ vàng. Do lo ngại chấn thương, ở trận đấu này đội bóng phố Núi gặp tâm lý, dẫn đến trận thua 0-1. Ở trận lượt về, hai đội nhận thêm 5 thẻ vàng nữa.

    Dàn sao HAGL sợ

     HAGL lo nhất lối chơi rắn của cầu thủ Hải Phòng.

    V-League 2016, 2 cuộc đọ sức giữa đôi bên có tổng cộng 11 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ gián tiếp. V-League 2017, tổng số thẻ phạt của 2 đội là 10 thẻ vàng sau hai trận lượt đi và về.

    Theo thống kê, sau 3 mùa giải đụng độ nhau gần nhất, Hải Phòng nhận 21 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ gián tiếp còn HAGL nhận 12 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trực tiếp.

    Có thể thấy những cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và HAGL luôn căng thẳng, quyết liệt. Lần này, được thi đấu trên sân nhà, lại muốn được thể hiện trước những ngôi sao của U23 Việt Nam, chắc chắn các cầu thủ Hải Phòng sẽ không đá “lỏng chân”.

    Ngoài ra, để đối phó với lối chơi kỹ thuật của HAGL, Hải Phòng sẽ phải chơi áp sát, tranh chấp bóng ngay ở phần giữa sân. Tất nhiên, cách chơi này của Hải Phòng cũng luôn kèm theo tiểu xảo, sẵn sàng khiến cầu thủ đối phương nằm sân.

    Ở vòng 1 V-League, Hải Phòng thua 0-1 trên sân Hàng Đẫy, trong khi HAGL có 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước B.Bình Dương. Cả hai đội đều rất khát chiến thắng, nhưng rõ ràng trên sân nhà, đội bóng đất Cảng sẽ làm mọi cách để giành 3 điểm. Đây là điều mà các cầu thủ trẻ HAGL lo ngại, và họ buộc phải chơi một cách tỉnh táo, thận trọng nhất.

    Đại Nam | 07:40 17/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...