MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đàn em Công Phượng: Đủ chuyên môn, thừa sự nôn nóng

    12:59 Thứ năm 07/12/2017

    BongDa.com.vn Tiền đạo HAGL, Đinh Thanh Bình đang chơi rất hay tại VCK U21 Quốc gia 2017 diễn ra ở Bình Dương. Dù vậy, cầu thủ được mệnh danh “hậu duệ” Công Phượng vẫn có những điểm hạn chế cần phải cải thiện.

    Đàn em Công Phượng: Đủ chuyên môn, thừa sự nôn nóng - Bóng Đá

     Thanh Bình ghi bàn thắng duy nhất giúp U21 HAGL giành vé vào chơi trận chung kết.

    Nhận đường chuyền bên cánh phải của đồng đội ở phút 75, Thanh Bình thoát xuống đánh bại thủ thành B.Bình Dương và ấn định chiến thắng 1-0 cho HAGL trước đối thủ. Đây là bàn thắng đầu tiên của số 10 HAGL tại VCK U21 Quốc gia 2017, qua đó giúp đội bóng phố Núi tái đấu với Viettel ở trận chung kết giải.

    “Nếu được đầu tư đúng hướng, em ấy hoàn toàn có thể tiến xa và thay thế được Công Phượng trong tương lai”, trợ lý HLV Trần Minh Chiến đã nhận xét về Thanh Bình như vậy sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học trò tại VCK U20 Thế giới 2017. Thanh Bình thuộc thành viên khóa II của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal – JMG cùng lứa với Văn Toàn, Thanh Hậu, Anh Tài,… nhưng sau này lại bị chuyển xuống lớp năng khiếu năm 2011.

    Cầu thủ sinh năm 1998 sở hữu thể hình vạm vỡ và chiều cao khá lý tưởng. Bên cạnh khả năng dứt điểm đa dạng, có thể dứt điểm cả 2 chân và hiệu suất ghi bàn rất tốt. Chính đều này giúp Bình ghi điểm và được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đôn lên đội 1 để thi đấu ở V-League 2016. Không những thế, chân sút người Thanh Hóa còn lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn và có một suất dự VCK U20 Thế giới 2017 tại Hàn Quốc vừa qua.

    Nói về Thanh Bình, HLV U21 HAGL Trịnh Duy Quang chia sẻ: “Thanh Bình có đầy đủ những tố chất của một tiền đạo. Từ chiều cao, thể hình, đến tư duy chiến thuật, chơi bóng và tì đè rất tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của em chính là sự nôn nóng ghi bàn để thể hiện bản thân. Chính sự nôn nóng ấy dẫn đến em rất vội vàng ở khâu dứt điểm. Nhưng việc đã ghi bàn vào lưới B.BD ở trận bán kết đã giúp em giải tỏa được tâm lý đang đè nặng lên đôi chân.”

    Đàn em Công Phượng: Đủ chuyên môn, thừa sự nôn nóng - Bóng Đá

    Thanh Bình cần chín chắn hơn để có thể khẳng vị trí trên hàng công HAGL mùa giải 2018.

    Tuy vậy, ông Quang cũng thừa nhận việc Thanh Bình có thể thay thế được Công Phượng hay không thì còn phải chờ vào thời gian mới có câu trả lời: “Nếu nắm bắt được điểm rơi phong độ, Thanh Bình hoàn toàn có thể lĩnh xướng hàng công của đội nhà. Nhưng để nói thay thể Công Phượng được hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.”

    Vào lúc 17 giờ chiều nay, Thanh Bình và các đồng đội HAGL sẽ gặp Viettel ở trận chung kết U21 Quốc gia 2017. Sẽ là điều tuyệt vời nếu Bình cùng đội bóng Phố Núi đăng quang giải đấu năm nay và cá nhân cầu thủ sinh năm 1998 cũng lọt vào đội hình tiêu biểu.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 12:00 07/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...