MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Đại thắng Udinese, người Juventus lại nghĩ về Atletico Madrid

    07:04 Thứ bảy 09/03/2019

    BongDa.com.vn Ngay sau khi giành chiến thắng trước Udinese, người Juventus đã dồn sự tập trung cho cuộc đối đầu với Atletico Madrid.

    Rạng sáng nay (09/03), Juventus tiếp đón Udinese trên sân nhà Allianz Stadium. Tài năng trẻ Moise Kean đã tỏa sáng với 1 cú đúp và 1 lần khiến hậu vệ của đội khách phải phạm lỗi trong vòng cấm. Emre Can là người thực hiện thành công quả penalty. Blaise Matuidi là tác giả của bàn thắng thứ 4. Udinese chỉ gỡ lại được 1 bàn nhờ công của Kevin Lasagna.

     - Bóng Đá

     Moise Kean tỏa sáng giúp Juventus giành chiến thắng trước Udinese.

    Chiến thắng đậm đà 4-1 giúp Juventus tạm thời nới rộng khoảng cách với Napoli lên thành 19 điểm và vẫn giữ được mạch trận bất bại tại Serie A của mình. Quan trọng hơn, 3 điểm trước Udinese sẽ tạo đà tâm lí để Bianconeri quyết tâm lội ngược dòng trước Atletico Madrid ở UEFA Champions League.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri đã không giấu được sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này và 75 điểm là điều quá tuyệt vời. Juve sẽ tiếp tục cố gắng trong 11 trận đấu còn lại.

    Tối nay, toàn đội đều đi tìm bàn thắng. Moise Kean đã làm rất tốt. Cậu ấy rất giỏi trong việc tấn công về khung thành đối thủ nhưng cũng phải cải thiện các kĩ năng của mình để điều khiển và kiểm soát bóng. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và sẽ trưởng thành hơn.”

    Chia sẻ về cuộc đối đầu với Atletico vào thứ 3 sắp tới, HLV Allegri cho biết: “Đây là 1 trận đấu khác và sẽ mất nhiều thời gian hơn để luyện tập. Chúng tôi phải thi đấu tốt trong khoảng không gian 25 mét cuối sân bởi vì họ chơi rất kín kẽ và không bao giờ để mất tuyến giữa. Do đó, chúng tôi phải kiên trì triển khai “bóng hai”. Chúng tôi đã sẵn sàng.”

     - Bóng Đá

    Ngay bây giờ, HLV Allegri đã nghĩ về Atletico Madrid.

    Tiếp đón các vị khách đến từ Tây Ban Nha, Juventus sẽ không có sự phục vụ của Alex Sandro vì án treo giò. Vậy nên nhiều người đang muốn tìm hiểu chiến thuật mà Bianconeri sẽ áp dụng. Allegri tiết lộ: “Tôi không nghĩ De Sciglio sẽ kịp bình phục và Joao Cancelo sẽ ra sân từ đầu. Spinazzola hoặc Caceres sẽ có mặt ở hành lang đối diện.

    1 hàng hậu vệ 3 người? Đó cũng là 1 giải pháp. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cần phải đọc tình huống tốt bởi vì có thể trận đấu sẽ kéo dài sang hiệp phụ.”

    Faro | 06:40 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...