MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Đại nạn của Man City ảnh hưởng đến Bayern như thế nào?

    16:00 Chủ nhật 16/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Bayern Munich có thể hưởng lợi từ phán quyết của UEFA về việc cấm Manchester City tham dự Champions League.

    Thế giới bóng đá vừa trải qua một phen chấn động khi UEFA ban bố lệnh cấm Manchester City tham dự Champions League 2 mùa liên tiếp và phải nộp phạt khoản tiền 30 triệu euro vì vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

    Đây là một hành động cứng rắn của UEFA thể hiện trước một trong những CLB hàng đầu thế giới sau một thời gian dài. Đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng có đáp trả ngay lập tức khi thông báo sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

    How does Manchester City’s Champions League ban affect Bayern Munich? - Bóng Đá

     12 năm xây dựng ròng rã, đế chế Man City đứng trước nguy cơ sụp đổ.

    Mặc dù vậy, Man City gặp đại nạn cũng là lúc cơ hội mở ra cho các đội bóng khác. Nếu một CLB nào đứng thứ 5 ở Premier League năm nay họ có thể chơi ở Champions League vào mùa tới. Hơn nữa, lệnh cấm này cũng giúp định hình lại kế hoạch chuyển nhượng của nhiều CLB trên châu Âu.

    Trong đó, Bayern Munich có thể hưởng lợi vào mùa hè vì mục tiêu theo đuổi bấy lâu nay của họ là Leroy Sane có lý do để ra đi. Nhà ĐKVĐ nước Đức đã cố gắng mang Sane về Allianz Arena vào hè năm ngoái nhưng bất thành, vì chân chạy cánh người Đức bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng.

    Các cuộc đàm phán hợp đồng giữ Sane và Man City đã bị đình trệ. Tiền vệ 24 tuổi được cho là rất muốn chuyển đến xứ Bavaria thi đấu vì ít được ra sân dưới thời HLV Pep Guardiola ở mùa trước. Sane sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều ở Bayern và có thể trở thành biểu tượng mới bên hành lang cánh sau triều đại của Robbery. 

    How does Manchester City’s Champions League ban affect Bayern Munich? - Bóng Đá

     Đây có lẽ là "thời cơ vàng" để Bayern cuỗm Sane.

    Việc không được ra sân ở đấu trường Champions League trong 2 năm, lực lượng của Man City có thể bị 'tan đàn xẻ nghé". Chưa dừng lại đó, tờ Telegraph cho rằng có khả năng ngay cả HLV Pep Guardiola cũng có thể rời nửa xanh thành Manchester. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiều khả năng Sane sẽ làm mọi cách đầu quân cho Bayern để được tiếp tục hít thở bầu không khí Champions League.

    Ngoài ra, Bayern còn chiếm thế thượng phong trong thương vụ này về việc đàm phán phí chuyển nhượng với Man City. Sane đã bày tỏ ý định ra đi và có hợp đồng hết hạn vào năm 2021. Chính 2 yếu tố này sẽ giúp Die Roten yêu cầu mức phí thấp hơn so với nhà ĐKVĐ Premier League đưa ra.

    Trên thực tế, Man City không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt trong các cuộc đàm phán, nhưng họ không thể giữ mãi một cầu thủ cảm thấy không hạnh phúc và cuối cùng để mất trắng anh ta vào mùa hè tới. Ngoài Sane, Bayern cũng có thể "thừa nước đục thả câu" với các cầu thủ thuộc biên chế Man City khác, những cầu thủ ít nhiều có tin đồn muốn chuyển đến xứ Bavaria trong quá khư như Joao Cancelo, IIkay Gundogan hay Gabriel Jesus. 

    Văn Phi | 15:30 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...