MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Đại diện Martial bi quan về tương lai của Số 11 tại Old Trafford

    07:32 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Người đại diện của tiền đạo 22 tuổi không chắc chắn Martial sẽ gắn bó lâu dài với Quỷ Đỏ.

    Hôm qua, Manchester United đã chính thức kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, để giữ Anthony Martial ở lại CLB đến mùa hè năm 2020. Tuy nhiên, đây chỉ được xem như giải pháp tình thế của Quỷ Đỏ, trong bối cảnh quá trình thương thảo hợp đồng dài hạn với tiền đạo người Pháp tiếp tục đi vào bế tắc.

    Mối quan hệ không mấy tốt đẹp với HLV Jose Mourinho khiến Martial chần chừ cam kết tương lai lâu dài tại Old Trafford. Đại diện của chân sút 22 tuổi, Philippe Lamboley từng tuyên bố hè qua rằng Martial muốn rời United. Dù Mourinho sẵn sàng để anh ra đi nhưng sau cùng, BLĐ Quỷ Đỏ vẫn cương quyết không bán.

    Đại diện Martial bi quan về tương lai - Bóng Đá

     Martial vẫn chưa cam kết gắn bó với United.

    Theo thông tin từ RMC Sport, United muốn Martial đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Dù vậy, nguồn tin này cũng đăng tải luôn phát biểu không mấy tích cực từ Lamboley về tình hình đàm phán: "Tôi rất bi quan về kết quả của cuộc thương thảo. Họ đã đưa ra nhiều đề nghị không đáp ứng mong đợi của chúng tôi. Hai bên còn lâu mới có thể đạt thỏa thuận."

    Martial đã ghi được 8 bàn thắng trên tất cả đấu trường mùa này. 2 CLB thành London, Chelsea và Arsenal đang theo dõi sát sao tình hình, với hy vọng sở hữu anh.

    Phụng Sồ | 06:25 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...