MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Đại diện Bundesliga: Timo Werner là ứng viên kế thừa Ronaldo và Messi

    23:38 Thứ hai 25/09/2017

    Người Đức đang đi đầu thế giới về đào tạo trẻ. Vì vậy, dễ hiểu tại sao họ rất tự tin có thể sản sinh ra những cá nhân kế thừa hai siêu sao Messi và Ronaldo.

    Sẽ ra sao nếu thế giới không còn thấy Ronaldo và Messi thi đấu? Đó sẽ là thiệt thòi rất lớn với người hâm mộ. Những gì Messi và Ronaldo tạo ra thật sự khác biệt so với phần còn lại. Và chính vì điều đó, để tìm ra bản sao của hai siêu sao này rất khó.

    Ông Maurice Gorges, Giám đốc marketing của giải Bundesliga khu vực châu Á Thái Bình Dương, không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, người đại diện giải Bundesliga cho rằng Timo Werner có thể sẽ trở thành ứng viên tiềm năng kế thừa Messi và Ronaldo trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Ông Maurice, người đại diện Bundesliga, cho rằng bóng đá Đức sẽ có người kế thừa Ronaldo và Messi. Ảnh: Nguyên Trí.

    Mới đây, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với người đại diện Bundesliga trong chuyến sang Việt Nam cùng huyền thoại Joerg Heinrich của Borussia Dortmund.

    * Về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Đức, ông có thể cho biết tiêu chí nào để vươn tới thành công? 

    - Bóng đá  ở nước chúng tôi trở thành một phần văn hóa không thể thiếu. Đó giống như ADN của người dân. Trải dài khắp đất nước, từ thành thị đến vùng quê, chúng tôi đều có những sân bóng với các trang thiết bị hỗ trợ cho cầu thủ rất tốt. Ngoài ra, tại Đức mọc lên nhiều trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ.

    Với người Đức, tiêu chí để vươn tới thành công nằm ở công tác đào tạo trẻ. Mà trước hết, chúng tôi phải có thật nhiều sân chơi và tạo cho trẻ em cảm xúc với bóng đá. Càng có nhiều trẻ em chơi bóng, điều đó sẽ tạo bóng đá Đức nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào và nhiều tài năng cũng được phát hiện.

    * HLV trưởng ĐTQG Đức, Joachim Loew từng phát biểu: “Chúng tôi muốn những cầu thủ trẻ đạt tới đẳng cấp thế giới, đẳng cấp của Messi và Ronaldo". Vậy bóng đá Đức đã sản sinh ra tài năng nào như thế chưa?

    Cá nhân tôi cho rằng bóng đá Đức đang đại diện cho hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất thế giới. Nhờ điều, đội tuyển quốc gia đã gặt hái nhiều thành công. Tại World Cup 2014, tuyển Đức không có những cá nhân nào nổi trội, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể vô địch.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và Messi là hai siêu sao xuất chúng.

    Còn về Ronaldo và Lionel, họ là những cầu thủ xuất chúng, vì vậy rất khó để bất kỳ cái tên nào có thể vươn tới đẳng cấp như hai siêu sao này. Lúc này, bóng đá Đức nổi lên chân sút Timo Werner rất tiềm năng. Tại FIFA Confederations Cup 2017, mũi nhọn này đã thi đấu rất tốt. Tôi nghĩ Werner sẽ còn tiếp tục phát triển và trở thành ứng viên kế thừa Messi và Ronaldo. 

    Dẫu vậy, phải phải khẳng định lần nữa Ronaldo và Messi thật sự bỏ xa phần còn lại của thế giới và khó có thể bắt kịp đẳng cấp hai siêu sao này. Nhưng điều đó chẳng sao cả, Bundesliga mỗi năm vẫn sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi, bằng chứng Toni Kroos đang chơi cho Real Madrid lừng danh và đây chưa phải cầu thủ cuối cùng có thể chơi bóng ở những CLB lớn.

     * Ông vừa nhắc tới Timo Werner. Nếu cầu thủ này sang Real Madrid, liệu anh ta có thành công không?

    Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn chơi cho Real Madrid. Song, kết quả ra sao không ai biết được khi có người thành công, kẻ lại thất bại. Về phần Timo Werner, đây là cây săn bàn rất tiềm năng, có tốc độ, kỹ thuật khéo léo, sở hữu bản năng ghi bàn nhạy bén. Anh ta là tương lai của bóng đá Đức.

    Pha bứt tốc kinh hoàng của trung phong Timo Werner trước Hamburg Trung phong 21 tuổi có pha ghi bàn kinh điển, biểu trưng cho tốc độ và sự chính xác.

    Tôi nghĩ Timo Werner nếu sang Real Madrid lúc này có lẽ vẫn còn quá sớm. Chân sút 21 tuổi cần thêm 1 hoặc 2 năm rèn giũa kỹ năng ở RB Leipzig rồi chuyển tới CLB lớn sẽ thích hợp hơn. Song, RB Leipzig hiện tại đang có sự đầu tư mạnh mẽ, phát triển rất nhanh và đầy tham vọng. Từ thực tế đó, Timo Werner có thể sẽ gắn bó với đội bóng lâu hơn.

    * Giải Bundesliga dường như là sân chơi riêng của Bayern Munich, vậy điều này có khiến giải đấu trở nên kém hấp dẫn?

    - Tôi không nghĩ như vậy. Giải Bundesliga những mùa gần đây có sự cạnh tranh rất cao. Các đội chiến đấu rất quyết liệt vì thứ hạng cao, cũng như để tránh xuống hạng. Bạn không bao giờ biết đội nào sẽ tạo ra bất ngờ.

    Đúng là trong 5 mùa gần đây Bayern Munich thống trị giải Bundesliga vì sở hữu đội hình rất mạnh. Điều này làm người ta liên tưởng đến Barcelona những năm trước khi không ai có thể tưởng tượng đội bóng này sẽ thất bại một ngày nào đó.

    Tuy nhiên, tôi cho rằng giải Bundesliga mùa giải năm nay hứa hẹn rất thú vị, đầy kịch tính và khó đoán. Mới đây, Bayern Munich bị Wolfsburg cầm hòa, còn Borussia Dortmund vươn lên đầu bảng, mới chỉ thua 1 bàn. Những kết quả như vậy sẽ khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn.

    * Các sân vận động ở giải Bundesliga luôn đầy ắp khán giả. Theo ông, nhờ đâu các CLB có được điều này?

    - Tại Đức, người dân có sự gắn kết mật thiết với bóng đá. Họ coi môn thể thao vua như tôn giáo vậy. Ngoài ra, cơ cấu ở các đội bóng cũng có những điều luật cụ thể cho phép người hâm mộ tham gia mua cổ phần.

    Ví dụ, 51% cổ phần của mọi đội bóng Đức thuộc sở hữu của những cổ động viên có thẻ hội viên, tức là các thành viên CLB. Điều đó có nghĩa, các hội cổ động viên sẽ có tiếng nói quyết định đối với mọi vấn đề liên quan tới công tác quản lý, điều hành đội bóng, trong khi vẫn thu hút được đầu tư từ bên ngoài.

    Hiện nay, giải Bundesliga nằm trong top sân chơi có lượng khán giả tới sân đông nhất thế giới. Ngay cả giải đấu hạng nhì cũng luôn chật cứng khán giả. Không khí trên sân lúc nào cũng cuồng nhiệt, họ có thể đốt pháo sáng, khuấy động mọi thứ... Với người hâm mộ Việt Nam, tôi nghĩ họ nên một lần tới Đức và tận hưởng không khí ở đây. Các bạn sẽ không phải tiếc nuối đâu.

    * Arsenal và Man City từng sang VN để mở rộng thị trường. Vậy giải Bundesliga sẽ làm thế nào để cạnh tranh với hai gã khổng lồ đó?

     - Bóng Đá

     Tuần qua, huyền thoại Joerg Heinrich của Borussia Dortmund đã sang Việt Nam cùng chiếc cúp Quốc gia Đức. Ảnh: Lê Quân.

    - Chúng tôi đã làm điều đó rồi đấy. Bằng chứng Borussia Dortmund đưa cúp Quốc gia Đức đến tận tay người hâm mộ. Theo đó, người hâm mộ Việt Nam có thể chạm vào chiếc cúp, thoải mái trò chuyện với thần tượng và tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa... Sắp tới, giải Bundesliga sẽ cố gắng làm nhiều hơn như thế, ví dụ như đưa một đội bóng tới đây thi đấu.

    Và như đã nói, bóng đá Đức nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất thế giới. Vì vậy, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ nếu Liên đoàn bóng đá các bạn cần giúp đỡ. Cứ chờ xem các bên sẽ tiến hành hợp tác thế nào.

    * Có khi nào Bayern Munich và Borussia Dortmund sẽ tới Việt Nam?

    Điều đó còn tùy vào khía cạnh thương mại thế nào. Lúc này, tôi không thể hứa trước giải Bundesliga sẽ cử Bayern Munich hay Borussia Dortmund tới Việt Nam thi đấu, tuy nhiên chúng tôi cố gắng đưa những đội bóng tốt nhất tới đây.

    * Ông có lời khuyên nào cho những cầu thủ trẻ Việt Nam không?

    Để phát triển, cầu thủ trẻ cần duy trì cảm xúc với bóng đá. Ngoài việc chăm chỉ tập luyện, họ nên giữ cho bản thân nếp sống kỷ luật, ăn uống điều độ, đừng chè chén, vùi mình trong những tiệc tùng quá nhiều. 

    * Xin cám ơn ông về cuộc chia sẻ này!

    Nguyên Trí | 20:39 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...