MỚI NHẤT :
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Đại bản doanh hiện đại của CLB thành công nhất Campuchia

    18:43 Thứ bảy 23/07/2016 | 2

    BongDa.com.vn Phnom Penh Crown xây dựng một sân vận động đẹp, có đầy đủ các phòng chức năng cùng một học viện bóng đá quy củ.

    ZZZZZZPhnom

     Đây là đội bóng giàu thành tích nhất Campuchia, được thành lập năm 2001. Trải qua nhiều lần đổi tên từ Samart United, Hello United, Phnom Penh United, Phnom Penh Empire cho đến cái tên hiện tại, đội bóng này đã 6 lần VĐQG (2002, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015), 2 lần lên ngôi Hun Sen Cup... Đội bóng này cũng thường xuyên đại diện cho bóng đá Campuchia góp mặt ở sân chơi khu vực, châu lục. Ảnh: Cambodiafootball.

    ZZZZZZPhnom1

     Phnom Phenh Crown là một trong số ít những đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Campuchia sở hữu sân vận động riêng, mang tên RSN có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, hoàn thành vào giữa năm 2015. Đặc biệt mặt cỏ của sân cực tốt khi đội bóng này dùng loại cỏ chỉ, mịn, thường xuyên được cắt tỉa, đảm bảo điều kiện thi đấu lý tưởng cho các cầu thủ, hạn chế tối đa chấn thương. Theo quan sát của phóng viên Zing.vn, chất lượng mặt sân RSN hơn hẳn so với các sân tại V.League,cũng là cỏ tự nhiên nhưng lá dày. 

    ZZZZZZPhnom2

     Xây dựng theo chuẩn mô hình của CLB chuyên nghiệp, đại bản doanh của CLB Phnom Penh Crown có đầy đủ các phòng chức năng với nhiều trang thiết bị hiện đại từ phòng thay đồ, vật lý trị liệu, nhà ăn... cho đến nơi lưu trú cho những học viên của học viện bóng đá.

    ZZZZZZPhnom3

     Theo Andy Brouwer, nhân viên truyền thông của Phnom Penh Crown, đội bóng này có học viện bóng đá chuẩn mực với 45 học viên đang theo học với nhiều cấp độ. Nên nhớ tại Campuchia chỉ có 2 học viện bóng đá, nơi còn lại thuộc sở hữu của Liên đoàn bóng đá nước này.

    ZZZZZZPhnom4

     Khán đài A của sân RSN được thiết kế gọn gàng nhưng rất hiện đại. Đường hầm để cầu thủ hai đội ra sân khá ngắn, thông với sân tập ở phía đối diện. Phía trên là khu vực dành cho ghế VIP, phòng cho giới truyền thông, được bố trí thuận tiện cho việc tác nghiệp. 

    ZZZZZZPhnom5

     Khu vực kỹ thuật cách mặt sân một khoảng, giống như các CLB ở châu Âu. Số tiền mà đội bóng này bỏ ra để xây dựng sân vận động cũng như các sân tập, khu phức hợp lên đến 1 triệu USD. 

    ZZZZZZPhnom6

     Phòng ăn của CLB có hướng nhìn ra sân tập, rất sạch sẽ thoáng mát. Kể từ khi khu phức hợp này hoàn thành vào giữa năm 2015, những học viên của CLB có đầy đủ điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng. 

    ZZZZZZPhnom7

     Dàn ghế ngồi hiện đại trên sân RSN giúp khán giả có thể thoải mái xem các trận đấu. Theo Andy Brouwer, giá vé tại sân khá rẻ, dao động chỉ khoảng vài chục ngàn đồng. Những trận cầu đinh như giữa Phnom Penh Crown vs Boeung Ket Angkor, sân không còn một chỗ trống. 

    ZZZZZZPhnom8

     Phòng truyền thống của đội bóng được bố trí ngay ở phía trên của khán đài A, trưng bày hàng loạt thành tích của đội kể từ ngày thành lập. Phnom Penh Crown cũng là đội bóng sớm nhân ra lợi ích của việc hợp tác nên đã bắt tay liên kết với các CLB của Thái Lan như Muangthong United, Buriram United để đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ. 

    ZZZZZZPhnom9

     Khu vực đặc biệt của sân chỉ dành cho những khách của chủ tịch CLB. Nó rộng rãi, có máy lạnh, tivi và một quầy bar nhỏ giúp mọi người thoải mái xem trận đấu.

    ZZZZZZPhnom10

     Sân tập của Phnom Penh Crown đẹp chẳng khác sân chính. Đội U16 Australia đã chủ động liên hệ để tập tại sân này, chuẩn bị cho trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2016 với Việt Nam. Bên cạnh đó là 3 sân cỏ nhân tạo kích thước chuẩn để việc tập luyện. 

    ZZZZZZPhnom11

     Phòng tập gym của CLB, tuy chưa thật hiện đại nhưng có những dụng cụ cơ bản để các cầu thủ rèn thể lực, tập hồi phục khi cần thiết. 

    Nguyễn Đăng | 16:00 23/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...