MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Đắc tội Giám đốc Chelsea, Lampard "tự mình hại mình"

    13:08 Thứ sáu 28/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Duncan Castles đã có những tiết lộ đáng chú ý về nội bộ của Chelsea.

    Trận thua 0-3 trước Bayern Munich ở Stamford Bridge vừa qua cũng là thất bại thứ 8 của Chelsea trên sân nhà trong mùa giải hiện tại. Và theo chuyên gia Duncan Castles, nếu tiếp tục thành tích thảm hại này, rất có thể HLV Frank Lampard sẽ bị sa thải vì mâu thuẫn trước đó với Giám đốc Marina Granovskaia.

    Phát biểu trên Transfer Window podcast, Castles chia sẻ:

    "Những ngón tay của Roman Abramovich thường co giật khi mọi thứ bắt đầu trở nên không ổn, ông ấy không phải là người chịu đựng được những kết quả tồi tệ trong thời gian dài."

    "Chelsea đã có tám trận thua trên sân nhà mùa này, đó là một con số đáng chú ý, khi nhìn vào việc họ đã mạnh mẽ như thế nào tại Stamford Bridge trong những năm qua."

    Abramovich could sack lampard because of one person - Bóng Đá

     Lampard tự đưa mình vào thế khó.

    "Tôi nghĩ rằng cá nhân mà Lampard cần phải lo ngại nhất là Marina Granovskaia. Về cơ bản, có một cuộc xung đột giữa họ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi mà Chelsea có rất nhiều tiền để chi tiêu."

    "Song, Lampard không đồng tình với những thương vụ mà Granovskaia thực hiện khi đó, và kết quả là chẳng có ai cập bến Chelsea."

    "Nếu Granovskaia tiếp tục nghi ngờ về Lampard, còn Lampard vẫn thiếu đi thành công trong các trận đấu trên sân nhà, và quan trọng hơn là bỏ lỡ Champions League, thì khả năng Abramovich được khích lệ để 'co giật những ngón tay đó' chắc chắn sẽ lớn hơn."

    Lampard nói về Ziyech:

    Huỳnh Phong | 12:38 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...