MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • "Đá với Nhật Bản, Qatar có 20% cơ hội chiến thắng"

    17:57 Thứ sáu 01/02/2019

    BongDa.com.vn HLV Steve Darby đã có những bình luận trước trận chung kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

    Tại Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản đang thể hiện một lối chơi thực dụng nhưng mang lại hiệu quả rất lớn khi họ vẫn đang có thành tích toàn thắng cho đến trước khi thi đấu trận chung kết.

    Đáng chú ý, trong số 6 trận đã đấu, thầy trò của HLV Moriyasu Hajime chỉ có đúng một lần đánh bại đối thủ với cách biệt trên một bàn (chiến thắng Iran 3-0 ở bán kết). Còn lại, họ đều giành các chiến thắng sát sao và dựa nhiều vào lối chơi phòng ngự chủ động với cặp trung vệ hàng đầu, Maya Yoshida và Tomiyasu Takehiro án ngữ trước khung thành thủ môn Gonda.

    Trong khi đó, tuyển Qatar đang liên tiếp mang đến những bất ngờ khi khiến nhà vô địch Asian Cup 2007, Iraq về nước ở vòng 1/8 (thắng 1-0), đánh bại ứng cử viên hàng đầu Hàn Quốc (thắng 1-0) trước khi đả bại đội chủ nhà UAE với chiến thắng đậm 4-0. 

    Nhận xét trước trận đấu giữa Nhật Bản và Qatar, chuyên gia bóng đá người Anh, HLV Steve Darby cho biết trên báo Tuổi trẻ: "Chúng ta đều biết người Nhật nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật, và ở Asian Cup 2019 điều đó càng nổi bật hơn bao giờ hết. Tuyển Nhật thi đấu với sự thực dụng cao nhất có thể, họ không hề quan tâm đến chuyện người hâm mộ trung lập có hứng thú và mãn nhãn hay không vì chiến thắng là điều quan trọng nhất.

    HLV Steve Darby đánh giá cao tuyển Nhật Bản.  

    HLV của Nhật là ông Hajime Moriyasu, một người bản địa nhưng ông ấy là HLV Nhật mang phong cách châu Âu nhất mà tôi từng biết. Ông ấy xây dựng hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn cho đội nhà cũng như tận dụng tối đa các tình huống đá phạt.

    Thông thường, một đội bóng Tây Á như Qatar được đánh giá cao hơn trong khả năng không chiến, nhưng Nhật Bản đã được tập luyện rất kỹ để chống lại điều đó. Chiến thắng trước Iran là một minh chứng.

    Các cầu thủ Qatar có khả năng tạo đột phá, dứt điểm táo bạo nhưng trong một trận chung kết, tôi nghĩ lối chơi tập thể của Nhật mới là ưu điểm quan trọng. Các cầu thủ Nhật đều thi đấu cần mẫn và chăm chỉ hỗ trợ lẫn nhau, thật khó để làm gì đó bất ngờ trước một đội bóng như vậy. Tôi không nghĩ những ngôi sao của Qatar sẽ tỏa sáng được ở trận này.

    Sẽ không dễ cho Qatar ở trận chung kết Asian Cup 2019 khi họ phải đối đầu với Nhật Bản.  

    Phía Nhật cũng vậy, HLV Moriyasu xây dựng một đội bóng đề cao tính tập thể và không có ngôi sao thực sự nổi bật nào. Tiền vệ trung tâm Wataru Endo là người chơi hay nhất của Nhật ở giải này. Trong một vài tình huống như ở trận Iran, Minamino và Osako đã phối hợp cực tốt để tạo ra bàn thắng. Trước Qatar có thể cũng vậy.

    Tất nhiên, Qatar dù gì cũng là một đội tuyển ở đẳng cấp quốc tế thực thụ, vì vậy tôi nghĩ họ vẫn có 20% cơ hội giành chiến thắng".

    Phi Yến | 15:15 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...