MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Đã tới lúc Pep nghĩ về việc rời Man City?

    18:52 Thứ bảy 15/02/2020

    BongDa.com.vn Pep Guardiola nên sớm cân nhắc về khả năng rời Man City sau khi kết thúc mùa giải này.

    Man City bất ngờ trở thành tâm điểm của làng túc cầu sáng 15/2. Đoàn quân áo xanh chính thức bị UEFA cấm tham dự Champions League 2 năm cùng 30 triệu euro vì vi phạm luật công bằng tài chính. Đây là cú đánh chí tử vào thầy trò Pep Guardiola hiện tại khi đội nhà đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.

    Man City - Bóng Đá

    Tương lai của Pep trở thành dấu chấm hỏi lớn ở Man City.

    Như tất cả đều biết, nửa xanh thành Manchester đang vô cùng chật vật ở Premier League. Với khoảng cách 22 điểm, đội nhà gần như dâng chức vô địch mùa này cho Liverpool. Tất cả tâm tư hiện tại của CLB đều đổ dồn cho Champions League. Sau 2 mùa kết thúc bẽ bàng, Pep cùng các học trò rất khao khát ngôi vương châu Âu. 

    Và với tình cảnh hiện tại, nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách với Man City. Nếu không đem cúp bạc về Etihad mùa này, rõ ràng mọi thứ ở CLB sẽ sụp đổ. Và đầu tiên phải kể đến nhất chính là tương lai của Pep Guardiola

    Thời gian qua, chiếc ghế của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở nên lung lay dữ dội sau thành tích bết bát ở Premier League. Thậm chí, chính cựu thuyền trưởng Barcelona cũng lo ngại sẽ sớm bị sa thải bởi Ban lãnh đạo đội nhà. Và có lẽ tới lúc này, Pep cũng nên nghĩ về việc sớm rời đại diện thành Manchester.

    Chiến lược gia xứ bò tót từng vấp phải không ít nghi ngờ thời điểm gật đầu dẫn dắt Man City. Môi trường khắc nghiệt ở Ngoại hạng Anh luôn thách thức giới hạn của các nhà cầm quân hàng đầu. Nhưng, chống lại những dè bỉu, Pep đã xây dựng một Man City hùng mạnh tại giải quốc nội và đe dọa các ông lớn hàng đầu châu Âu.

    Man City - Bóng Đá

    Man City bị cấm tham dự Champions League. 

    Đoàn quân áo xanh được xây dựng bài bản từ tư duy chiến thuật đến lối đá. Không những vậy, Pep còn mang về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng, phù hợp với triết lý đội nhà. Chưa kể, dưới bàn tay dẫn dắt của ông, nhiều ngôi sao phát huy tối đa tài năng và trở thành những trụ cột không thể thay thế. Những thay đổi nhỏ nhặt đến lớn lao của nhà cầm quân 49 tuổi giúp Man City 2 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, thiết lập không ít kỷ lục khủng.

    Song, tất cả điều đó vẫn không đủ với đương kim vô địch nước Anh và cả Pep Guardiola. Họ cần Champions League để được cả châu Âu ghi nhận và bước chân vào hàng ngũ những CLB vĩ đại. Còn nhà cầm quân xứ bò tót , từ sau 2011, ông chẳng còn chạm tay vào chiếc cúp bạc. Đây cũng là thước đo để chứng minh tầm vóc của chiến lược gia 49 tuổi. 

    Man City hiện tại sở hữu đội hình và lối đá hàng đầu châu Âu. Bất chấp những chấn thương, CLB vẫn là cái tên gây khiếp sợ ở Champions League. Đừng quên rằng họ bước vào vòng 1/8 với thành tích bất bại ở lượt trận vòng bảng. Sắp tới, đoàn quân áo xanh sẽ chạm trán cựu vương C1, Real Madrid.

    Đây rõ ràng là thử thách hết sức nặng nề với đại diện nước Anh với quá nhiều lùm xùm hiện tại. Song, nó cũng là cơ hội tốt để Pep cùng học trò chứng tỏ đẳng cấp CLB. Chưa hết, ở thế đường cùng, họ cần tự đứng dậy và thể hiện bản lĩnh. Chức vô địch là cả chặng đường dài và Los Blancos chính là 1 bước tiến vững vàng để tiến đến ngôi vương châu Âu.

    Sau thời gian xây dựng đội hình, lối chơi, thời điểm này trở thành cơ hội cuối cùng cho Man City vô địch Champions League. Nếu không, sau án phạt 2 năm, CLB khó lòng mơ về C1 bởi sẽ có những thay đổi sâu sắc ở Etihad. Còn với Pep, 4 năm tại vị không phải ít. Tới nay, một là ông cùng đội nhà bước lên ngôi vương châu Âu mùa này, 2 là ông cũng nên sớm nghĩ đến việc rời thành Manchester nếu nhiệm vụ thất bại. 

    Video về Pep Guardiola:

    Tiểu Phong | 18:22 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...