MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Đã rõ nguyên nhân trận Việt Nam - Campuchia không được tổ chức ở TP HCM

    14:39 Thứ năm 22/11/2018

    BongDa.com.vn Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn mới đây đã lên tiếng về nguyên nhân trận đấu Việt Nam - Campuchia không được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.

    Sau khi biết tin sân Mỹ Đình không thể tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia do vướng đăng cai lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018, nhiều cổ động viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nghĩ đến viễn cảnh cuộc chạm trán trên sẽ được dời về sân Thống Nhất.

    Tuy nhiên, giả thuyết trên đã không xảy ra khi cuộc đấu giữa hai đội vừa được thông báo sẽ diễn ra tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

    Việc này đã khiến người hâm mộ phía Nam cảm thấy nuối tiếc vì sân Thống Nhất có đủ tiêu chuẩn để đăng cai cuộc chạm trán trên, đồng thời từ Myanmar và Campuchia đều có những tuyến giao thông thuận lợi để ngay lập tức đến Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng phương án trên đã không được lựa chọn. 

    Đã rõ nguyên nhân trận Việt Nam - Campuchia không được tổ chức ở TP HCM - Bóng Đá

    Trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Đình Viên. 

    Trao đổi về vấn đề này, Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn cho biết: "Trong quá trình chuẩn bị, phía AFF đã yêu cầu các quốc gia chỉ tổ chức trận đấu ở 1 địa điểm nhằm thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành.

    Do sân Mỹ Đình kẹt lịch đăng cai lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018 nên Ban tổ chức chỉ đồng ý dời địa điểm về sân Hàng Đẫy cùng thành phố chứ không chấp nhận chuyển đến địa phương khác vì lý do tốn kém".

    Phi Yến | 13:12 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...