MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Đã rõ lý do Duy Mạnh ngồi dự bị ở trận chung kế lượt đi AFC Cup

    10:34 Thứ sáu 02/08/2019

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm đã có những lý giải về việc cất trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh trên băng ghế dự bị trong trận chung kết lượt đi ĐNA AFC Cup với B.Bình Dương.

    CLB Hà Nội đã giành chiến thắng tối thiểu trước B.Bình Dương tại trận chung kết lượt đi khi vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng thủ đô chính là Nguyễn Văn Quyết.

    Đã rõ lý do Duy Mạnh được cất trên băng ghế dự bị trong trận CK lượt đi - Bóng Đá

     Duy Mạnh chỉ được tung vào sân ở thời gian cuối hiệp 2 trận chung kết lượt đi khu vực ĐNA AFC Cup 2019.

    Ở trận đấu này, với những ca chấn thương của Đức Huy, Oseni cũng như Moses đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải điều chỉnh một số nhân sự ở các vị trí. Đầu tiên là việc ông kéo Đỗ Hùng Dũng về đá hậu vệ phải và tạo điều kiện cho Đậu Văn Toàn đã tiền vệ trung tâm. Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng gốc Thanh Hoá cũng cất luôn trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh và sử dụng bộ đôi Thành Chung - Tiến Thành. Phải đến những phút cuối trận, số 28 mới được tung vào sân để tăng cường khả năng phòng ngự cho đội bóng thủ đô.

    Lý giải về việc xếp Duy Mạnh đá dự bị trong trận đấu vừa qua tại Gò Đậu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Tôi muốn cho Duy Mạnh nghỉ ngơi để có thời gian hồi phục thể lực khi mật độ thi đấu của đội đang rất dày. Cậu ấy đang có dấu hiệu quá tải vì phải cày ải quá nhiều. Như các bạn đã biết, CLB Hà Nội đã mất Đình Trọng đến hết mùa, nên Duy Mạnh cần được dưỡng sức, không thể để cậu ấy chấn thương được."

    Trận chung kết lượt về giữa chủ nhà Hà Nội và B.Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 07/08.

    Đăng Huy | 10:30 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...