MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Đã rõ lý do "chàng thư sinh" U23 Việt Nam vắng mặt ở trận gặp Phố Hiến

    06:35 Thứ ba 26/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn HLV Fabio Lopez của CLB Thanh Hoá đã lý giải việc tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng vắng mặt trong trận đấu gặp Phố Hiến tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020.

    Đến làm khách trên sân PVF của Phố Hiến tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020, CLB Thanh Hoá đã vấp phải nhiều khó khăn. Phải chờ đến phút thứ 57, Hoàng Vũ Samson mới có bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh. Lâm Thuận có bàn gỡ hoà vào phút thứ 89 nhưng Hoàng Đình Tùng đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+5 giúp Thanh Hoá thắng chung cuộc 2-1.

    Đã rõ lý do

    Trọng Hùng không thể tham dự trận đấu với Phố Hiến tại vòng loại Cúp Quốc gia.

    Trong trận đấu này, Thanh Hoá đã phải gánh chịu bất lợi đáng kể sau khi Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Văn Vinh không thể thi đấu. Trả lời báo chí, ông Fabio Lopez cho biết cả 2 đã bị chấn thương ở buổi tập chuẩn bị cuối cùng tại sân nhà Thanh Hoá. Vì thế, Trọng Hùng và Văn Vinh đã không được đăng ký.

    Nguyễn Trọng Hùng là một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Thanh Hoá và từng được HLV Park Hang-seo gọi vào thành phần của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á tại Thái Lan.

    Trở lại trận đấu với Phố Hiến, vị thuyền trưởng người Italy cũng hài lòng vì các cầu thủ đã tuân theo đấu pháp do ông đưa ra, duy chỉ có một sai sót có thể dẫn đến bàn thua trong hiệp 1. Ông Fabio cho rằng các cầu thủ hiện tại đều trẻ, nhiều người lần đấu thi đấu ở một giải chính thức cần thêm thời gian để các mảnh ghép có thể phối hợp hài hoà với nhau.

    Giành thắng lợi trước Phố Hiến, Thanh Hoá sẽ đụng độ B.Bình Dương trên sân Gò Đậu ở vòng 1/8, trận đấu diễn ra vào lúc 17h00 ngày 31/05.

    Đăng Huy | 06:05 26/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...