MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • "Đã đến lúc Việt Nam tự tin thắng Thái Lan"

    19:57 Thứ năm 06/09/2018

    BongDa.com.vn Với những gì bóng đá Việt Nam đã thể hiện ở sân chơi châu lục thời gian qua, HLV Park Hang-seo khẳng định đã đến lúc bóng đá Việt Nam tự tin đánh bại Thái Lan.

    Sau một thời gian ngắn ngồi vào ghế nóng HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, thay thế HLV Nguyễn Đức Thắng (thất bại ở SEA Games 29 trên đất Malaysia). HLV Park Hang Seo đã ghi dấu ấn rõ nét, đặc biệt ở cấp độ U23 với ngôi á quân VCK U23 châu Á và nằm trong nhóm tứ "đại gia" ở môn bóng đá Nam ASIAD 18.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định đã đến lúc bóng đá Việt Nam tự tin thắng Thái Lan. Ảnh: Huy Hùng. 

    Với những gì đã làm được cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian quan, nhiệm vụ cũng như thử thách dành cho thầy trò HLV Park cũng sẽ cao hơn trong thời gian tới. Cụ thể, ĐT Việt Nam chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018, đó là nhiệm vụ tái hiện lại hình ảnh cách đây đúng 10 năm 2008 khi bóng đá Việt Nam lần đầu đứng trên đỉnh bóng đá khu vực Đông Nam Á. Đầu năm 2019, chúng ta cũng hướng tới VCK Asian Cup 2019.

    Nhận định về các đối thủ trong khu vực ở AFF cup 2018, HLV Park Hang-seo thật sự có chút bận tâm về Thái Lan. "ông kẹ" của bóng đá Việt Nam khi Thái Lan đang là đương kim vô địch hai năm liên tiếp 2014 và 2016.

    Tuy nhiên, khi đang cầm cương và nói về tương sẽ chạm trán với người Thái, thầy Park có những phát biểu thận trọng và cứng rắn: "Tôi được biết Việt Nam và Thái Lan là đối thủ truyền kiếp trong khu vực Đông Nam Á. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ có cách để vượt qua Thái Lan. Tôi cho rằng giờ đây những học trò của tôi đã là chiến binh. Tôi luôn tin tưởng ở họ. Các cầu thủ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tâm lý để chiến thắng. Với khí thế như vậy thì dù là Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào thì Việt Nam cũng sẽ giành chiến thắng."

     - Bóng Đá

    Bóng đá Việt Nam đã đến lúc không lo sợ khi chạm trán Thái Lan. Ảnh: Huy Hùng.

    Tại AFF cup 2018, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A với Myanmar, Malaysia, Campuchia và Lào. Trận mở màn của thầy trò HLV  Park Hang Seo sẽ chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn là ĐT Lào, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/11 ở thủ đô Vientiane (Lào). 

    Phương Nam | 19:55 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...