MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Đã đến lúc Solskjaer chứng minh phát biểu của Mourinho là 'sai lầm'

    10:54 Thứ ba 21/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy cần phải "dẹp loạn" phòng thay đồ sau những phát biểu của "Người đặc biệt".

    "Khi bạn chỉ có một mình, đội bóng không hậu thuẫn, và các cầu thủ thì chống lại huấn luyện viên, ai mới là người tốt? Tôi không muốn trở thành người tốt đâu. Bởi lẽ nếu là một người như thế, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ trở thành con rối, rồi mọi chuyện chẳng có kết thúc tốt đẹp.

    Tôi đã nói cách đây không lâu, rằng sau khi giành 8 chức vô địch, việc đưa M.U xếp thứ 2 mùa 2017/18 là thành tựu lớn nhất của tôi vào lúc này. Chỉ đơn giản tôi muốn nói hai chuyện về United, một là thời gian sẽ lên tiếng, còn hai là những vấn đề vẫn tồn đọng ở đó".

    Đã đến lúc Solskjaer chứng minh phát biểu của Mourinho là 'sai lầm' - Bóng Đá

     "Người đặc biệt" đã bất lực trong việc quản thúc các học trò.

    Đó là chia sẻ của Jose Mourinho trên L'Equipe về tình hình hiện tại của Quỷ đỏ. Ông đã ám chỉ rằng một số thành phần trong phòng thay đồ đã khiến mình bị mất việc. Thậm chí, cựu thuyền trưởng Chelsea tin rằng Ole Gunnar Solskjaer sẽ không khá hơn là bao. Và đến lúc này, "Solsa" cần phải chứng minh người tiền nhiệm của mình đã sai.

    Việc Manchester United không thể dự Champions League chưa hẳn là một thảm họa. Nhà cầm quân 46 tuổi cùng với Ed Woodward cần phải "đập đi xây lại" để tái thiết M.U. Có đến 7 cầu thủ thi đấu từ thời David Moyes vẫn còn chỗ đứng trong đội hình nửa đỏ thành Manchester. Nhưng sau mùa Hè 2019 này có thể sẽ xuất hiện thay đổi.

    Phải chăng đội chủ sân Old Trafford đã quá "nhân từ" với các cầu thủ? Những Ashley Young, Phil Jones hay Chris Smalling đều không đáp ứng được kì vọng nhưng vẫn được gia hạn và giữ lại. Điều này đã tạo nên sự mâu thuẫn ở nội bộ Quỷ đỏ. Và đây cũng chính là bài toán mà Ole Gunnar Solskjaer cần phải ưu tiên giải quyết.

    Đã đến lúc Solskjaer chứng minh phát biểu của Mourinho là 'sai lầm' - Bóng Đá

     Sự cứng rắn của "Solsa" là tiền đề quan trọng giúp Quỷ đỏ trở lại.

    Ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, một vài cái tên nên ra đi để nhường chỗ cho các tân binh. "Solsa" là người tốt, nhưng đôi khi vẫn cần chút tàn nhẫn để giúp Manchester United chuyển mình. Sự cứng nhắc của cựu HLV Molde đã được thể hiện sau khi mùa giải 2018/19 khép lại. Theo đó, ai không đảm bảo thể lực sẽ không được tham gia Tour du đấu Hè.

    Đã đến lúc huấn luyện viên của M.U thể hiện "uy quyền" của mình với các học trò, điều Jose Mourinho không thể làm được trong 2 năm rưỡi tại vị. Thực tế cho thấy những phát biểu của Wayne Rooney chính là vấn đề của United hiện tại. Các cầu thủ cần phải sợ một ai đó, có thể là Michael Carrick, có thể là Ole Gunnar Solskjaer.

    Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ có sự "kỷ luật" mới có thể giúp Manchester United trở lại với vị thế của một ông lớn. Khi ấy những "mầm mống" nổi loạn sẽ bị đẩy đi và chỉ còn lại nhân tố khao khát, cống hiến hết mình cho đội chủ sân Old Trafford.

    Giang Nam | 10:00 21/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...