MỚI NHẤT :
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Đã đến lúc Pep Guardiola học... Jose Mourinho

    19:04 Chủ nhật 19/03/2017 | 4

    BongDa.com.vn Có bốn trận đấu tệ hại nhất mùa này của Cát Tường: thua Everton 0-4, 2-4 trước Leicester City ở Ngoại hạng Anh và để AS Monaco ghi tới 6 bàn sau hai lượt trận tại Champions League. Điểm chung trong 4 trận đấu đó là hàng thủ đã làm việc quá tệ hại.

    Nhắc đến Pep Guardiola là nói đến một đại biểu của bóng đá đẹp. Từ khi còn chơi cho Barcelona đến sau này huấn luyện đội bóng xứ Catalan hay Bayern Munich thì cựu ngôi sao một thời xứ sở Tây Ban Nha luôn hướng đến thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Tư tưởng lấy công làm thủ của HLV Pep Guardiola đã được những học trò ông thấm nhuần một cách triệt để. Sau này, ông còn nâng cấp lên một trình độ khác, đó là kiểm soát bóng với tư tưởng đơn giản là nếu đối phương không thể lấy bóng thì làm sao tạo nguy hiểm được.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola luôn kiên định với triết lý kiểm soát của mình ở bất kỳ đội bóng nào mà ông nắm quyền. Ảnh: Daily Mail.

    Nhưng chính sự “siêu mạnh” của những Barcelona hay Bayern Munich đã khiến Pep Guardiola đã ngộ nhận, về đội bóng hiện tại và cả chính bản thân mình. Tại Barcelona, những siêu sao tấn công như Messi, Henry,… liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương thì đối thủ còn hơi sức đâu tấn công ngược lại. Nếu đội bạn đoạt được bóng thì đã có ngay Sergio Busquet lấy lại. Bên cạnh đó, những Xavi, Iniesta đều là chuyên gia giữ bóng, hỏi có mấy ai lấy được bóng từ chân họ. Cho nên một cách rất tự nhiên, khung thành Barca luôn nằm trong thế an toàn.

    Sang Bayern Munich tình hình cũng tương tự. Alonso hay Vidal đảm bảo tuyến giữa đội bóng vững như bàn thạch. Phía trên là những họng pháo thượng hạng như Muller, Lewandowski sẵn sàng đe dọa khung thành đối thủ. Và thế là Bayern Munich cứ tấn công, dồn ép đối thủ về sân bên kia để giúp cho khung thành đội nhà bớt đi sức ép đáng kể.

    Trong hoàn cảnh như vậy làm sao Pep Guardiola biết những phương án phòng ngự mình đưa ra tốt ở mức độ nào. Lửa thử vàng gian nan thử sức. Khi mà hàng phòng ngự chịu ít sức ép thì chẳng đánh giá khả năng của họ tới đâu. Ví như Jose Mourinho, đi đến đâu ông cũng đặt nền tảng phòng ngự lên hàng đầu. Cho nên hơn 10 năm qua, những hàng phòng ngự của Porto, Chelsea hay Inter Milan mà ông xây dựng đều thuộc dạng trứ danh. Đến bây giờ thành tích chỉ để thua 15 bàn trong 38 vòng đấu Premier League của Chelsea thời Mourinho có lẽ chẳng đội nào vượt qua được.

    Không phủ nhận rằng Pep Guardiola là một HLV giỏi. Chẳng phải dễ để lắp ghép những Messi, Xavi,… thành một hệ thống hủy diệt. Pep Guardiola đã làm được. Nhưng ở khả năng xây dựng các bài phòng ngự cho đội bóng, ông còn phải học ở Mourinho hay Conte rất nhiều. Sau trận thua sấp mặt trước Arsenal, Conte đã hiểu thế nào là khắc nghiệt của bóng đá Anh và ông đang có trong tay những ý tưởng. Và từ đó cặp bài trùng Kante – Matic đã sát cánh cùng nhau gieo biết bao sự ám ảnh cho đối thủ. Chỉ với sơ đồ 3 hậu vệ thôi nhưng Chelsea của Conte hiện tại vẫn có được sự chắc chắn đến kinh người. Còn Mourinho chúng ta cũng chẳng cần nói quá nhiều. Vẫn là hai tiền vệ đánh chặn giữa sân nhưng nhiều đội bóng của Mourinho đã biến thành xe bus kiên cố trước khung thành. Đó là do ông luôn có những phương án và bài bản dành riêng cho hàng phòng ngự trong mọi tình huống, mọi đối thủ.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ Man City mùa này để lộ nhiều nhược điểm. Ảnh: Daily Mail.

    Không quan trọng chuyện phòng ngự với 3 hay 4 hậu vệ và có bao nhiêu tiền vệ đánh chặn giữa sân mà việc HLV có vạch ra được những tình huống xấu nào mới là quan trọng. Ở những CLB mà Pep Guardiola huấn luyện, bóng bổng luôn là tử huyệt. Sang Man City, điểm yếu phòng ngự lộ ra khắp nơi. Một tuyến giữa không mạnh mẽ và tốc độ. Một hậu phương chậm chạp và đọc tình huống kém. Đó là nguyên nhân khiến Man City bị Everton quật ngã với 4 bàn và bị Monaco xé lưới tới 6 lần. Vẫn là câu nói cũ: Man City không phải là Barcelona hay Bayern Munich.

    Thua Everton hay Leicester City khiến Man City hụt hơi ở Premier League. Thua Monaco, Man xanh chính thức chia tay Champions League. Đó là những bài học đắt giá mà Pep Guardiola phải nhớ. Tuy những người Barca như Pep Guardiola luôn tâm niệm muốn giành chiến thắng phải ghi bàn nhiều hơn đối phương. Nhưng không phải lúc nào hàng công cũng làm tròn vai ghi bàn. Thế nên ông phải tập làm quen với triết lý là để thua ít bàn hơn đối thủ cũng sẽ thắng. Đây chỉ mới năm đầu tại Man City, thay đổi vẫn còn kịp, Pep Guardiola!

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 18:45 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...