MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Đã có "chìa khoá vàng" rồi, tiến lên thôi Solskjaer!

    18:30 Thứ năm 31/10/2019

    BongDa.com.vn Manchester United vừa đánh bại đối thủ khó chịu Chelsea bằng đúng với kịch bản ở trận khai màn Premier League 2019/20.

    Man Utd đả bại Chelsea

    Manchester United vẫn cho thấy sự bất ổn nhất định ở mùa giải 2019/20, dù đã chi tiền và mang về 3 bản hợp đồng mới mùa hè 2019. Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire đều cho thấy dấu hiệu hoà nhập tốt và tiềm năng phát triển rất lớn trong đội hình Quỷ đỏ vào lúc này. Cả 3 cũng là những mảnh ghép rất vừa vặn trên hành trình phục hưng đội chủ sân Old Trafford của HLV Ole Gunnar Solskjaer. 

    Liên tiếp những trận đấu đáng thất vọng và nhạt nhoà như dần nhấn chìm đoàn quân áo đỏ thành Manchester, dù vẫn còn đó lắm khát khao từ các gương mặt trẻ. Mặc dù vậy, khởi đầu nào cũng có khó khăn, và công cuộc phục hưng Man Utd đến hiện tại vẫn còn rất mới mẻ. Vì vậy, gian nan là lẽ tất yếu để mọi thứ suôn sẻ hơn về sau, như châm ngôn "vạn sự khởi đầu nan".

    Đã có

    Đoàn quân Solskjaer vẫn từng bước chậm rãi tiến lên. 

    Có vẻ như những cố gắng của đoàn quân HLV Solskjaer đã bắt đầu phát huy tác dụng, khi Man Utd có trận thắng Chelsea 2-1 đêm qua ở Carabao Cup. Đây đã là kết quả tích cực thứ 4 liên tiếp và đáng khích lệ đối với Marcus Rashford và các đồng đội.

    Kể từ trận hoà 1-1 với Liverpool, thắng Partizan 1-0, thắng Norwich City 3-1 và giờ là đánh bại Chelsea 2-1, cuộc đấu nào, Quỷ đỏ thành Manchester cũng biết cách triển khai lối chơi và định đoạt số phận trận đấu đúng với mục tiêu lẫn mong muốn mà CLB đã đề ra trước đó.

    Solskjaer đang nắm giữ "chìa khoá vàng"

    Ở trận thắng Chelsea 2-1 đêm qua, một lần nữa Man Utd cho thấy, các cầu thủ trẻ của HLV Solskjaer làm chủ thế trận rất tốt. Niềm tin mà vị chiến lược gia người Na Uy đặt vào "đám trẻ Solsa" không phí hoài chút nào, khi một trong những sao trẻ được ông tin tưởng nhất là Marcus Rashford lập cú đúp, giúp Quỷ đỏ đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Trong đó, pha đá phạt ghi bàn từ khoảng cách 30m của tiền đạo người Anh đã nói lên hết những phẩm chất kỹ thuật, giá trị cũng như triển vọng vươn tầm trong tương lai.

    Đã có

    Marcus Rashford lại tiếp tục nổ súng.

    Không chỉ Rashford, tinh thần chiến đấu là điều mà những Daniel James, Victor Lindelof, Harry Maguire hay Brandon Williams, một cầu thủ đầy lạ lẫm được đôn lên từ đội trẻ đã thể hiện rất rõ nét qua cuộc đấu với Chelsea. "Đám trẻ nhà Solsa" có thể sẩy chân, bất cẩn và đánh rơi điểm số đáng tiếc, nhưng mỗi khi cần tinh thần và sự đồng điệu để hướng về phía trước, lập tức những "măng non" của Man Utd sẽ biết cách trở mình và vươn tầm, ngay từ nhiệt huyết thi đấu.

    Vì lẽ đó, có thể nói HLV Solskjaer đang nắm giữ "chìa khoá vàng" tại Man Utd, điều sẽ giúp ông thành công và thiết lập nên triều đại mới, nếu biết cách giúp cho các cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ dần trưởng thành, phát huy hết khả năng của bản thân.

    Manchester United chắc chắn sẽ ngày một mạnh mẽ và rất đáng xem trong tương lai!

    Xem HLV Solskjaer phát biểu:

    Minh Trí | 15:10 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...