MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhận mức lương hấp dẫn tại Hàn Quốc

    11:52 Thứ năm 08/02/2018 | 2

    Chuyển sang khoác áo CLB Siheung City FC ở hạng nghiệp dư Hàn Quốc, Nguyễn Hữu Khôi nhận mức lương khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng, gấp 4 lần so với những gì anh nhận tại Việt Nam.

    Việc Lương Xuân Trường thi đấu tại Hàn Quốc trong năm 2016, 2017 cũng như HLV Park Hang-seo thành công cùng U23 Việt Nam, giúp hai nền bóng đá xích lại gần nhau hơn. Hiện tại, một loạt đội bóng tại Hàn Quốc sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón các cầu thủ Việt Nam sang thi đấu với chế độ hấp dẫn.

    Ngay cả một CLB nghiệp dư như Siheung City cũng chơi rất "sộp". Đầu năm nay họ đã chiêu mộ thành công cựu tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi. Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1992 với đội bóng Hàn Quốc có thời hạn từ ngày 01/02/2018 đến 31/01/2019.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Hữu Khôi tích cực tập luyện, chuẩn bị cho mùa bóng mới cùng CLB Hàn Quốc.

    Mức lương Hữu Khôi nhận được tại Hàn Quốc lên đến gần 45 triệu đồng mỗi tháng (không có tiền lót tay). Con số này cao hơn 4 lần so với mức anh nhận được khi còn khoác áo Nam Định (khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng). Thậm chí, so với những cầu thu nội hàng đầu tại V-League, lương của Hữu Khôi không kém nhiều.

    Hữu Khôi mới hội quân cùng Siheung City tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM) đầu tháng này.  Dù chỉ có mấy ngày tập luyện, chân sút này đã hòa nhập rất nhanh cùng đội bóng mới. Ở trận giao hữu gặp CLB Bình Phước chiều 07/02, Hữu Khôi ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho đội nhà. Hiện tại, anh chờ visa để sớm sang Hàn Quốc, làm quen với môi trường tập luyện, thi đấu.

    “Siheung City FC là CLB nằm ở khu vực có rất đông người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Do đó, họ đặt vấn đề với tôi về việc tìm một chân sút từng khoác áo tuyển. Tôi giới thiệu Hữu Khôi và nhanh chóng được chấp thuận. Thời gian tới, CLB này sẽ sửa sang khán đài để kéo khán giả Việt Nam đến sân nhiều hơn”, người đại diện đưa Hữu Khôi sang Hàn Quốc thi đấu.

     - Bóng Đá

     Hữu Khôi là cầu thủ thứ ba của Việt Nam sang Hàn Quốc sau Xuân Trường và Nguyễn Hữu Anh Tài.

    Cũng theo nhân vật này, hiện tại rất nhiều CLB Hàn Quốc săn đón cầu thủ Việt Nam để phục vụ cho mục đích thương mại. Một CLB ở hạng K-League Challenge (hạng 2 Hàn Quốc) từng nhắm đến Văn Quyết nhưng chân sút của CLB Hà Nội không đồng ý.

    Người đại diện này nói thêm: “Bóng đá Hàn Quốc không có khái niệm lót tay. Tại các đội bóng hạng dưới của họ, cầu thủ Việt Nam sang thi đấu có thể nhận mức lương từ 75 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức đãi ngộ rất cao so với ở Việt Nam. Tuy nhiên đến giờ mới chỉ có Hữu Khôi là đồng ý sang Hàn Quốc.”

    Trước Hữu Khôi, Lương Xuân Trường và Nguyễn Hữu Anh Tài đã ra sân tại Hàn Quốc. Tuy nhiên ở mùa bóng 2018, họ sẽ trở về để khoác áo CLB HAGL thi đấu tại V-League.

    Nguyển Đăng | 11:39 08/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...