MỚI NHẤT :
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Cựu tuyển thủ Thanh Bình: SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh sẽ lên ngôi địch

    18:02 Thứ tư 31/08/2016 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn về cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2016, cựu tuyển thủ Thanh Bình đặt niềm tin rất lớn vào hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh.

    Thanh Binh

     Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình đánh rất cao cửa vô địch của SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet.

    * Mùa giải 2016 gần kết thúc cuộc chiến trụ hạng đã ngã ngũ, vậy Thanh Bình đánh giá như thế nào về cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải V-League 2016?

    - Theo Bình thực sự những vòng đấu cuối cùng ở V-League 2016 đang thật sự hấp dẫn, nhìn vào điểm số tất cả rất đồng đều, ngang bằng nhau. Dù hiện tại SHB Đà Nẵng đang không có nhiều thuận lợi cho chức vô địch, tuy nhiên tôi lại có niềm tin rất lớn rằng đội bóng này sẽ có kết quả tốt ba vòng đấu cuối và vô địch. Nếu SHB Đà Nẵng không vô địch, đội bóng còn lại mà Bình cảm nhận được sự chắc chắn sẽ lên ngôi là Than Quảng Ninh, bởi hiện tại đội bóng này đang có lợi thế rất lớn.

    * Tại sao anh lại chọn SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh mà không phải Hà Phòng, Hà Nội T&T hay FLC Thanh Hóa?

    - Thật sự mà nói, SHB Đà Nẵng là đội bóng đẳng cấp và nhiều kinh nghiệm được dẫn dắt bởi HLV có chuyên môn rất tốt là Lê Huỳnh Đức. Hay với Than Quảng Ninh cũng vậy, mùa giải năm nay họ đoàn kết, thi đấu đúng phong độ, cao hơn hết là HLV Thanh Hùng biết gắn kết những con người chưa tốt thành một tập thể giàu mạnh.

    Trong khi đó Hà Nội T&T lại cho thấy sự thiếu hụt về chiều sâu lực lượng, bởi năm nay họ bổ sung nhiều cầu thủ trẻ. Mặt khác FLC Thanh Hóa, Hải Phòng chưa phải là đội bóng đẳng cấp như Bình Dương, SHB Đà Nẵng. Các đội bóng này chưa cho thấy bản lĩnh và tham vọng vô địch ở V-League 2016.

    * Đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam cụ thể sân chơi V-League cuộc đua đến ngôi vô địch mới trở nên hấp dẫn với 5 đội bóng đều còn nguyên cơ hội, theo anh đây là tín hiệu đáng mừng của bóng đá nước nhà?

    - Tất nhiên đây là tín hiệu rất vui cho bóng đá Việt Nam, bởi V-League 2016 đã thu hút được nhiều hơn người hâm mộ. 5 đội bóng cạnh tranh chức vô địch cho thấy một sự cân bằng, sự chênh lệch về điểm số là rất nhỏ. Điều này cho thấy mùa giải năm nay sẽ có sự khác biệt rất lớn, bởi đến vòng cuối cùng mới có thể tìm ra chủ nhân của nhà vô địch.

    Phan Thanh Binh

     Phan Thanh Bình thừa nhận dấu ấn rất tích cực của bầu Hiển với vai trò một ông chủ 4 đội bóng ở V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.

    * Hải Phòng đã vô địch giai đoạn lượt một cách quá thuyết phục, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại họ đánh mất vị trí số một trên bảng xếp hạng, thậm chí một số cầu thủ Hải Phòng không giữ được bình tĩnh, suýt ẩu đả sau trận thua Cần Thơ. Vậy theo anh đâu là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy trên?

    - Như tôi đã nói trước đó, một đội bóng mạnh phải là đội bóng có chiều sâu về con người, thành tích. Hải Phòng giống như một hiện tượng, có những lúc họ có cơ hội nhưng Hải Phòng không tận dụng được cơ hội đó để bứt phá và về đích, đây là điều rất đáng tiếc. Việc họ thua trên sân Cần Thơ hay thất bại ở Peliku, Gò Đậu trước HAGL và Bình Dương cho thấy tham vọng của họ chưa cao. Vấn đề va chạm trên sân Cần Thơ chỉ là yếu tố rất nhỏ, trong hàng loạt tham vọng của Hải Phòng ở mùa giải năm nay.

    * Ở V-League đang tồn tại vấn đề nổi cộm đó là chuyện 1 bầu 4 đội bóng, theo cá nhân anh sự ảnh hưởng tác động của vấn đề này đến ngôi vô địch và bóng đá Việt Nam như thế nào?

    - Rất nhiều người đã phàn nàn về vấn đề này, nhưng với Bình lại có quan điểm và nhìn nhận khác. Thà có đội bóng mà tốt, còn hơn nhiều CLB chỉ có 1 đội mà không lo được. Rõ ràng bóng đá rất cần đến sự đầu tư và tài trợ, bầu Hiển cũng góp công không nhỏ cho bóng đá Việt Nam. Theo riêng cá nhân tôi, tôi ủng hộ cách làm của bầu hiển, rõ ràng nếu theo dõi V-League, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh vẫn có cửa vô địch. Những trận đấu của Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam hay Sài Gòn vẫn diễn ra rất kịch tính và căng thẳng.

    Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

    Phan Thanh Bình (sinh năm 1986 tại Lai Vung, Đồng Tháp). Năm 2003, anh đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” Giải bóng đá vô địch QG trong màu áo Đồng Tháp. Năm 2003 đến năm 2008, anh là chân sút chủ lực của Đồng Tháp và là một trong số những tiền đạo chính của ĐTQG Việt Nam, Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam. Thanh Bình từng ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng 4-3 trước Malaysia tại SEA Games 23 đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

    Sau khi kết thúc mùa giải 2008, Phan Thanh Bình chuyển sang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Anh đã ra mắt trận đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ mới trong giải Cúp Kinh Đô – VinaCapital 2009 chuẩn bị cho V-League 2009. Chỉ sau một mùa giải chơi bóng ở HAGL, tiền đạo người Đồng Tháp đã phải tìm một bến đỗ mới tại Long An 2009. Trong sự nghiệp của mình, Phan Thanh Bình từng khoác áo Đồng Tháp, ĐTLA, HAGL, Đắk Lắk. Năm 2016, sau một năm thi đấu cho đội bóng hạng nhất Đắk Lắk, Thanh Bình giải nghệ và về dẫn dắt đội bóng hạng nhì Mancons Sài Gòn.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 16:55 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...