MỚI NHẤT :
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình: “Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng”

    19:09 Thứ năm 28/07/2016 | 7| 2

    BongDa.com.vn Nói về bóng đá trẻ Việt Nam, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cho rằng chúng ta đang làm rất tốt công tác đào tạo, nhưng để phát huy sức mạnh, định hướng cho tương lai các em không phải chuyện dễ dàng.

    anh4

     Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cho rằng việc đào tạo bóng trẻ ở Việt Nam đang tiến hành rất tốt. Ảnh: Đình Viên.

    * Phóng Viên: Mới đây U16 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ bằng lối chơi tích cực ở giải U16 Đông Nam Á, chỉ tiếc là chúng ta không lên ngôi vô địch. Thanh Bình cho rằng đây là thế hệ mới đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam?

    - Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình: Sự thật thì các cầu thủ trẻ của chúng ta có một mùa giải tạm gọi là thành công. Tiếc rằng may mắn không đứng về chúng ta và để tuột mất chức vô địch trong tầm tay, thế nhưng đó mới là bóng đá trẻ. Tôi thật sự ngưỡng mộ các em, nhưng Trọng Long, Khắc Khiêm, Ngọc Tiến, Huỳnh Sang,... nếu được quan tâm, trui rèn về chuyên môn, đạo đức nhiều hơn nữa các em hoàn toàn có thể trở thành những cầu thủ chất lượng hàng đầu của bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

    * Nhắc đến công tác đào tạo trẻ, người ta nói nhiều đến lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG, vậy theo anh đâu là những điểm tích cực, hạn chế của lò đào tạo này?

    + Ở đây chúng ta phải xét theo nhiều góc độ, bởi HAGL-Arseanal JMG là mô hình của lối đá tấn công, điều này không có chỗ cho sự thực dụng. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam thì lại rất quan tâm đến thành tích, đặc biệt là các giải đấu chuyên nghiệp như hạng nhất, V-League. Điểm tích cực của lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG thì ai cũng biết, ngoài lối chơi ban bật, bóng ngắn đẹp mắt thì các em được tu dưỡng học văn hóa, đạo đức rất tốt.

    Tuy nhiên, ở những thời điểm khác nhau khi các em ra lò và thi đấu ở các giải chuyên nghiệp vấp phải nhiều trở ngại như lối chơi rắn, hay hệ thống con người trên sân của HAGL cũng không mạnh đều ba tuyến. Áp lực về mặt thành tích, ảnh hưởng của lối chơi tại V-League đã tác động không nhỏ đến tư duy chơi bóng của các cầu thủ HAGL. Cái cơ bản nhất là đội bóng không còn duy trì được lối chơi như ban đầu, khi đào tạo trẻ có thể các em chơi rất hay nhưng khi thi đấu chính thức thì không như ý muốn, bởi sự thực dụng của bóng đá.

    3

     Lứa cầu thủ U16 Việt Nam cần được quan tâm một cách đúng đắn nhất cho tương lai. Ảnh: Đình Viên.

    * Thế còn các Trung tâm đào tạo khác của Việt Nam như PVF, Viettel, SLNA, Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng,... thì sao thưa anh?

    - Tất nhiên mỗi lò đào tạo họ có mô hình khác nhau như Viettel, Hà Nội T&T, SLNA,... họ đào tạo cầu thủ để phục vụ cho nguồn lực của đội bóng. Nhưng PVF đào tạo cầu thủ để bán. Tuy nhiên, điểm chung nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay là tất cả đang được chú trọng quan tâm đúng mức. Đặc biệt, ngoài yếu tố chuyên môn, các em được đào tạo về trình độ văn hóa, cách ứng xử trong sinh hoạt, đây là tín hiệu đáng mừng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    * Trở lại với câu chuyện U16 Việt Nam, chúng ta đã nhìn thấy những tài năng thật sự của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, để các em có được thành công chúng ta cần có định hướng như thế nào?

    - Điều cần thiết nhất với các em lúc này là tiếp tục rèn giũa cả về đạo đức lẫn chuyên môn trên sân cỏ. Lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, những người đứng đầu các trung tâm nên ngồi lại với nhau, định hướng cho các em có những sân chơi, những giải đấu giao hữu trong và ngoài nước chất lượng. Chỉ có thi đấu, trình độ chuyên môn các em mới nâng tầm được. Hơn nữa, sau khi các em trưởng thành, các CLB nên kết hợp “cấy ghép” các em với những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu, không nên áp dụng kiểu như của HAGL đưa các em lên đội một, áp lực thành tích, ảnh hưởng lối chơi khiến các em thui chột.

    * Trước kia U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... đã lôi kéo rất đông người hâm mộ tới sân. Giờ đây U16 Việt Nam cũng gây được tiếng vang lớn. Vậy theo anh đâu là điểm chung và sự khác biệt ở hai đội bóng trẻ này?

    + Tất nhiên là bóng đá đẹp thì luôn được trọng dụng và lên ngôi, chẳng ai lại đi ghét bóng đá đẹp cả. Nếu như U19 Việt Nam là sản phẩm của duy nhất một lò đào tạo, những con người ăn tập cùng nhau 7 năm trời ở phố núi như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường thì ngược lại, ở U16 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam kết hợp rất tốt những con người tiêu biểu của nhiều lò đào tạo như PVF, Viettel, Hà Nội T&T,... Sự khác biệt ở đây chính là triết lý bóng đá của mỗi HLV, cách thức sử dụng nhân sự của mỗi lò đào tạo.

    Sang

     U16 Việt Nam đã thể hiện được dấu ấn của mình ở giải trẻ U16 ĐNÁ. Ảnh: Quang Thịnh.

    * Có rất nhiều cầu thủ khi còn chơi lứa U thi đấu rất hay, nhưng khi lên các giải đấu chuyên nghiệp thường không hiệu quả như mong muốn, anh có thể đưa ra một số nguyên nhân?

    - Khi còn nhỏ người ta hay dùng từ tài năng, nhưng vấn đề tài năng ấy được chăm bẵm và rèn giũa như thế nào cho tương lai lại là chuyện rất khác. Các trường hợp này bóng đá Việt Nam không hiếm gặp, như tôi đã nói trước đó, không phải các em thi đấu tốt ở giải trẻ lớn lên sẽ thành công. Nó tùy thuộc vào rất nhiều vấn đề, ý thức rèn luyện, tư duy, đạo đức khi chơi ở sân chuyên nghiệp. Điều quan trọng là triết lý của đội bóng, ý đồ của HLV sử dụng con người trên sân, mọi thứ đều có tác động rất rõ đến cầu thủ. Vậy nên, có thể chúng ta đang làm rất tốt công tác đào tạo trẻ, nhưng để phát huy sức mạnh, định hướng cho tương lai các em không phải chuyện dễ dàng.

    * Cảm ơn anh về cuôc trao đổi!

    Phan Thanh Bình (sinh năm 1986 tại Lai Vung, Đồng Tháp). Năm 2003, anh đoạt danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" Giải bóng đá vô địch QG trong màu áo Đồng Tháp. Năm 2003 đến năm 2008, anh chân sút chủ lực của Đồng Tháp và là một trong số những tiền đạo chính của ĐTQG Việt Nam, Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam. Thanh Bình từng ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng 4-3 trước Malaysia tại SEA Games 23 đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

    Sau khi kết thúc mùa giải 2008, Phan Thanh Bình chuyển sang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Anh đã ra mắt trận đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ mới trong giải Cúp Kinh Đô - VinaCapital 2009 chuẩn bị cho V-League 2009. Chỉ sau một mùa giải chơi bóng ở HAGL, tiền đạo người Đồng Tháp đã phải tìm một bến đỗ mới tại Long An 2009. Trong sự nghiệp của mình, Phan Thanh Bình từng khoác áo Đồng Tháp, ĐTLA, HAGL, Đắk Lắk. Năm 2016, sau một năm thi đấu cho đội bóng hạng nhất Đắk Lắk, Thanh Bình giải nghệ và về dẫn dắt đội bóng hạng nhì Mancons Sài Gòn.

    Hồi tháng 3 vừa qua, Phan Thanh Bình vừa có thêm một khởi đầu mới khi anh thành lập Trung tâm bóng đá và giáo dục thể chất mang tên Kid’s Ball Sài Gòn tại sân bóng đá Công An Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

    Được biết, mục tiêu Kid’s Ball Sài Gòn hướng đến chính là tình trạng thừa cân của các bạn nhỏ ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đến với Kid’s Ball Sài Gòn các em không chỉ thoả mãn niềm đam mê bóng đá mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn chế độ ăn uống hợp lý, điều chỉnh thể trạng phù hợp cho từng em.

    Trung tâm có sự góp mặt của các cựu tuyển thủ cùng thế hệ với Phan Thanh Bình như: Thế Anh, Như Thành, Quang Thanh, Văn Quyến, Huy Hoàng.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 18:10 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...