MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Cựu tiền vệ Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân khiến CLB Hà Nội thua trận

    21:53 Thứ ba 19/02/2019 | 1

    Cựu tiền vệ Xu Yang - từng 7 lần khoác áo tuyển Trung Quốc - cho rằng CLB Hà Nội FC thua Shandong Luneng chỉ vì các cầu thủ đội bóng Việt Nam không có chiều cao tốt như đối thủ.

    Highlights CLB Shandong Luneng 4-1 Hà Nội CLB Hà Nội có bàn dẫn trước nhưng chủ nhà Shandong Luneng tận dụng hiệu quả cơ hội có được để ngược dòng thắng 4-1 trong trận tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League.

    "Khác biệt giữa hai đội nằm ở thể hình các cầu thủ. Chỉ cần đội khách cao hơn vài cm, tỷ số hôm nay có lẽ sẽ khiến Shandong Luneng thất vọng," Xu Yang bình luận trên kênh CCTV (Trung Quốc).

    Chiều 19/2, Shandong Luneng ngược dòng đánh bại Hà Nội FC, nhà vô địch V-League 2018, với tỷ số 4-1 ở trận vòng loại AFC Champions League. Ngôi sao từng chơi bóng ở Anh là Graziano Pellè sắm vai người hùng.

    Nhưng trên truyền hình, cựu tuyển thủ Trung Quốc Xu Yang bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến đội bóng cũ chơi nhạt nhòa trong 45 phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Đại diện của giải Chinese Super League (áo cam) chơi không tốt trong hiệp 1 trước CLB Hà Nội FC. 

    Ông cũng dành lời khen cho màn trình diễn của Văn Quyết và các đồng đội, đặc biệt khả năng chiến đấu ngoan cường dưới cái lạnh buốt giá.

    Theo Xu Yang, CLB Hà Nội FC rõ ràng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Họ không bị "cóng chân" vì thời tiết, một phần do nhiều cầu thủ từng dự giải U23 châu Á 2018 trong đội hình đã quen với không khí lạnh giá tại Trung Quốc.

    Quan trọng hơn, cựu sao Shandong Luneng bị chinh phục bởi sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam. Xu Yang cho rằng nền bóng đá ở quốc gia hình chữ S đã thăng tiến vượt bậc. Bằng chứng là tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi hoàn toàn thuyết phục.

     - Bóng Đá

     CLB Hà Nội FC dù thua đậm, tuy nhiên tinh thần họ thể hiện rất đáng khen.

    Phân tích tiếp về trận đấu, cựu tiền vệ 44 tuổi cho rằng Hà Nội FC rõ ràng rất mạnh. Suốt 45 phút đầu tiên, các vị khách chơi lấn lướt trước chủ nhà đá quá bị động. Việc thầy trò Chu Đình Nghiêm có bàn dẫn trước là điều không quá bất ngờ. Văn Quyết là người mở tỷ số.

    Trong khi đó, theo Xu Yang, yếu tố tạo ra khác biệt giúp Shandong Luneng ngược dòng thành công nằm ở yếu tố thể lực khi các cầu thủ vẫn tỏ ra sung mãn trong 30 phút cuối. Chính điều này giúp đại diện của giải Chinese Super League giành lấy tuyến giữa, qua đó kiểm soát thế trận.

    HLV Li Xiaopeng bên phía Shandong Luneng cũng nhận được nhiều lời khen nhờ có những sự thay đổi nhân sự kịp thời sau giờ nghỉ. Ông đưa Liu Junshuai và Liu Binbin vào sân trong hiệp 2, từ đó tăng quân số ở tuyến giữa để đối chọi với đối thủ.

     - Bóng Đá

     CLB Hà Nội FC đã dừng bước tại AFC Champions League.

    Sau cùng, những điều chỉnh này mang đến trái ngọt. Cả Liu Junshuai và LiuBinbin đều ghi bàn để góp phần giúp đội nhà ngược dòng.

    Cũng trong phần bình luận trên CCTV, cựu tiền vệ Xu Yang nhấn mạnh: "Các cầu thủ Việt Nam thực sự tiến bộ quá nhanh. So với 10 năm trước, những gì đội Hà Nội FC thể hiện thực sự quá khác biệt. Nếu cầu thủ Việt Nam chỉ cao hơn vài cm, mọi thứ đã khác rồi."

    Ảnh: Sina

    Nguyên Trí | 18:41 19/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...