MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Cựu tiền đạo U23 Việt Nam tiếp tục ghi bàn ở Hàn Quốc

    09:12 Thứ hai 14/05/2018

    Sau khi chuyển đến thi đấu tại Hàn Quốc theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cựu tiền đạo đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Hữu Khôi tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu mới đây.

    Theo đó, vào chiều ngày 12/5, Hữu Khôi cùng các đồng đội ở Siheung City đã có chuyến tiếp đón Chungju Citizen ở vòng 5 giải K3 Basic League của Hàn Quốc.

    Ở trận đấu này, cựu tiền đạo U23 Việt Nam tiếp tục chơi ấn tượng ở Hàn Quốc khi anh có pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Siheung City trước Chungju ở ngay phút 26. Với chiến thắng này đội bóng của Hữu Khôi tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

    Đây không phải lần đầu tiên Hữu Khôi có được bàn thắng cho riêng mình ở giải đấu tại Hàn Quốc. Trước đó, cựu cầu thủ của Nam Định đã có được bàn thắng ra mắt đội bóng mới vào ngày 26/3 khi khi ghi bàn vào lưới Goyang Citizen.

    Cựu tiền đạo U23 Việt Nam tiếp tục ghi bàn ở Hàn Quốc - Bóng Đá

    Hữu Khôi có 2 pha lập công trong màu áo đội bóng Hàn Quốc. 

    Sau Xuân Trường và Anh Tài, Hữu Khôi chính là cầu thủ thứ 3 của Việt Nam chơi bóng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu như Xuân Trường, Anh Tài không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu và tỏa sáng trong màu áo CLB của mình tại Hàn Quốc thì Hữu Khôi liên tục được giới truyền thông xứ sở Kim Chi nhắc đến trong thời gian qua.

    Trước khi được đội bóng Siheung City chiêu mộ, Hữu Khôi từng nhiều lần được triệu tập lên lên đội tuyển U22, U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc và Toshiya Miura.

    Trước khi liên tục tỏa sáng trong màu áo Siheung City, Hữu Khôi được biết đến là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Nam Định khi anh từng giành danh hiệu vua phá lưới giải U21 quốc tế năm 2011.

    Nam Anh | 08:42 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...