MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Cựu sao U19 giúp HAGL thắng đậm ở giải U21 quốc gia

    23:19 Thứ năm 27/10/2016 | 2

    Chiều 27/10, HAGL đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Long An, qua đó giành vé vào bán kết giải U21 quốc gia ở Quảng Ninh với tư cách đội nhất bảng A.

    U21-HAGL-1

     Hoàng Thanh Tùng tỏa sáng trong trận thắng đậm của U21 HAGL trước Long An.

    Lập công cho đội bóng trẻ phố núi là 3 cựu cầu thủ U19 Việt Nam Trần Hữu Đông Triều, Hoàng Thanh Tùng, Hồng Duy. Bàn thắng còn lại thuộc về Thanh Sơn. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Than Quảng Ninh thắng Đồng Tháp 1-0. Kết quả này giúp U21 HAGL đứng đầu bảng A.

    Vắng tiền vệ Trần Minh Vương đến hết giải do chấn thương đầu gối, HLV Trịnh Duy Quang đã thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự. So với 2 trận trước, Đông Triều được đẩy lên rất cao, thi đấu như vai trò của một tiền vệ tấn công, ngay phía dưới trung phong Đinh Thanh Bình.

    Ở vị trí này, cầu thủ từng đá trung vệ của U19 Việt Nam ở giải châu Á 2014 đã chơi tốt. Anh liên tục xâm nhập khu vực 16,5 m của Long An, tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Đến phút 31, Đông Triều có pha xử lý gọn gàng  trước khi ghi bàn thắng đầu tiên.

    Dù thế buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp, Long An đã chơi có phần bạc nhược. Đến phút 40, Thanh Sơn tận dụng pha bóng bật ra để tung cú sút chìm nâng tỷ số lên 2-0. HAGL thi đấu không quá hay, nhưng vẫn tạo ra lợi thế lớn sau hiệp một.

    Long An bộc lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự. Phút 48, Hoàng Thanh Tùng có tình huống xâm nhập khu vực 16,5 m rồi xử lý bình tĩnh trước khi nâng tỷ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng trẻ phố núi còn có thêm một bàn thắng do công của Nguyễn Phong Hồng Duy. Nỗ lực của Long An chỉ giúp họ có một bàn gỡ do công của Quốc Tuấn.

    U21-HAGL-2

     Đông Triều tỏa sáng khi đá tiền vệ.

    Chung cuộc HAGL thắng 4-1, qua đó giành ngôi nhất bảng với 7 điểm. Nối gót họ vào bán kết là chủ nhà Than Quảng Ninh, sau khi thắng Đồng Tháp 1-0. Trận đấu này diễn ra rất căng thẳng. Ngay trong hiệp 1, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Đào Quốc Gia (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Đồng Tháp (Đồng Tháp) vì lỗi đánh nhau.

    Sang hiệp 2, đội bóng miền Tây Nam Bộ tích cực tấn công để tìm bàn thắng nhưng không thành công. Ngược lại, đội chủ nhà ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+3 do công của Hùng Cường. Kết quả này giúp Than Quảng Ninh có cùng 7 điểm với HAGL nhưng xếp sau do thua về chỉ số phụ.

    Ngày mai 28/10, giải U21 quốc báo Thanh Niên 2016 diễn ra hai trận lượt cuối bảng B. U21 PVF gặp U21 Hà Nội T&T và U21 An Giang chạm trán U21 An Giang.

    Nguyễn Đăng | 18:34 27/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...