MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Cựu sao Singapore: 'Việt Nam mạnh, nhưng Thái Lan khác phần còn lại'

    18:28 Chủ nhật 04/11/2018

    Cựu tiền vệ 39 tuổi John Wilkinson đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Dù vậy, đẳng cấp của Thái Lan lại ở trình độ khác.

    Trả lời Channel News Asia, tác giả 4 bàn thắng sau 29 trận khoác áo tuyển Singapore cho biết: "Indonesia, Việt Nam và Thái Lan là những đội có sức mạnh vượt trội phần còn lại."

    Có chung quan điểm với John Wilkinson, huấn luyện viên (HLV) Milovan Rajevac dẫn dắt tuyển Thái Lan cũng thừa nhận đội tuyển (ĐT) Việt Nam là đối thủ khó chịu nhất ở AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Cựu tiền vệ 39 tuổi John Wilkinson đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. 

    Dù vậy, Wilkinson phân tích tuyển Thái Lan lúc này vươn đến đẳng cấp rất cao. Họ ở một trình độ khác so với phần còn lại Đông Nam Á. Còn Indonesia cũng thi đấu khởi sắc những năm gần đây, trong khi Malaysia cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua.

    Cũng theo cựu tiền vệ 39 tuổi, giải AFF Cup 2018 đừng vội gạch tên tuyển Singapore, dù họ thi đấu sa sút rất nhiều ở hai kỳ AFF Cup gần đây khi mới thắng 1 trận. Thành tích tệ hại đó dĩ nhiên khiến Singapore không thể vượt qua được vòng bảng.

    Song, cựu thủ môn Shahril Jantan - từng đứng trong thành phần tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2004 - lại cho biết: "Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn năm nay, song tôi có niềm tin rất lớn đội nhà sẽ vượt qua vòng bảng. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cho thấy sự khát khao và làm tốt hơn so với hai kỳ AFF trước."

    Nếu vượt qua vòng bảng, tuyển Singapore có khả năng chạm trán Việt Nam, Myanmar hoặc Malaysia tại bán kết. Ở AFF Cup 2018, thầy trò Fandi Ahmad có 2 trận đấu trên sân nhà gặp Indonesia và Timor Leste.

     - Bóng Đá

     Đẳng cấp của tuyển Thái Lan vượt xa phần còn lại Đông Nam Á.

    Theo cựu tiền vệ Noor Ali, việc tuyển Singapore không được đánh giá cao ở AFF Cup 2018 lại là điều tốt. Như vậy, các cầu thủ sẽ không vấp phải bất kỳ sức ép nào. "Trước giải đấu, chẳng ai cho chúng tôi bất kỳ cơ hội nào, nhưng điều đó cũng tốt thôi. Cả đội sẽ lấy đó làm động lực và chứng minh tất cả đã sai lầm," Noor Ali cho biết.

    Trong bối cảnh rơi vào bảng đấu "tử thần", tính chất mỗi trận đấu sẽ rất quan trọng với tuyển Singapore. Marko Kraljevic, HLV đội Balestier Khalsa, cho biết kết quả trận mở màn gặp Indonesia sẽ định đoạt số phận nhà vô địch AFF Cup 2012.

    "Nếu thắng được Indonesia, khả năng để tuyển Singapore qua vòng bảng rất cao. Ba điểm có được ở trận ra quân sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ," ông Balestier Khalsa phân tích.

    Trong quá khứ, tuyển Singapore từng sắm vai "ông kẹ" của bóng đá Đông Nam Á. Họ đã 4 lần lên ngôi tại AFF Cup, thành tích chỉ kém mỗi Thái Lan. Tuy nhiên, bóng đá Singapore thời gian qua bất ngờ sa sút.

    Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển này rớt xuống vị trí 165 thế giới. Điều này khiến tuyển Singapore không được đánh giá cao.

     - Bóng Đá

     Truyền thông Singapore cho rằng đừng vội gạch tên tuyển Singapore tại AFF Cup 2018.

    Theo blogger người Singapore Ko Po Hui, tuyển Singapore gần đây dần cho thấy chuyển biến tích cực. Họ chơi bóng tự tin, thể hiện khát khao nhiều hơn.

    Ngoài ra, "The Lions" dưới thời HLV Fandi Ahmad cũng chơi bóng chủ động, thay cho sự thực dụng và bảo thủ như dưới thời Sundram Sundramoorthy.

    * Ảnh: AFF Cup.

    Nguyên Trí | 17:56 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc