MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Cựu sao MU tiết lộ: "Thực sự, tôi chưa bao giờ thấy ngài Ferguson quát tháo Ronaldo"

    10:54 Thứ tư 10/07/2019

    BongDa.com.vn Một người cũ từng chơi cho Manchester United vừa tiết lộ cách quản lý mà HLV Sir Alex Ferguson áp dụng cho Cristiano Ronaldo ngày trước.

    Vào thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh đã gặt hái được vô số danh hiệu tập thể lẫn cá nhân cao quý. Tất nhiên, để có được như hôm nay, CR7 phải nỗ lực rất nhiều và những ngày tháng ở Old Trafford đã trở thành tiền đề giúp siêu sao người Bồ có sự bứt phá trong sự nghiệp.

    Và mới đây, một cựu hậu vệ Manchester United, Jonathan Spector đã tiết lộ bí quyết huấn luyện của Ferguson dành cho Ronaldo. Tiền đạo đang thuộc biên chế Juventus cập bến Old Trafford từ Sporting Lisbon vào năm 2003, thời điểm cùng lúc với Spector. Hậu vệ người Mỹ và Ronaldo là đồng đội của nhau vào thời điểm từ 2003 đến 2006 nên anh ít nhiều cũng có cơ hội chứng kiến CR7 trưởng thành từng ngày.

     Ferguson là người rất có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ronaldo.

    Trên buổi phỏng vấn với AmericanGambler.com, Spector thừa nhận chưa từng thấy Ronaldo nhận lời khiển trách tức giận từ Ferguson. Anh cũng nói rằng đó là một trong những cách quản lý học trò của chiến lược gia người Scotland đối với cựu sao Man Utd.

    "Thật sự rất buồn cười bởi Ferguson chưa bao giờ dùng cách đó để nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ Ferguson là một HLV thông minh bởi ngài ấy biết cách trò chuyện với các cầu thủ tại vì tùy mẫu người mà họ có thể sẽ có phản ứng khác nhau với các chỉ trích."

    "Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy tháo quát Ronaldo tuy nhiên tôi không nghĩ đó lại là một đặc quyền của Ronaldo. Bởi ngài ấy biết cách nào tốt nhất để khai phá khả năng mọi cầu thủ."

    Spector cũng khẳng định vài cầu thủ Man Utd cảm thấy rất khó chịu với phong cách chơi bóng của Ronaldo khi ngôi sao người Bồ đến câu lạc bộ. Và anh cho rằng nhờ họ từng làm vậy, Ronaldo mới có thể phát triển tốt nhất.

     Phong cách chơi bóng của Ronaldo từng gây khó chịu cho nhiều cầu thủ Man Utd.

    "Ronaldo là mẫu cầu thủ gây khá nhiều khó chịu cho người khác. Bạn có thể nhìn thấy cậu ta có nhiều tiềm năng nhưng vẫn chưa thể trở thành một mẫu cầu thủ hoàn thiện. Để có được như ngày hôm nay, tôi nghĩ cậu ta không chỉ cảm thấy nợ HLV mà còn cả những đồng đội xung quanh."

    "Ferguson đã làm tốt công việc khi sở hữu những cầu thủ có thể giúp mọi người xung quanh trong đội thi đấu tốt hơn. Manchester United là môi trường thuận lợi để cậu ta trải qua những ngày tháng phát triển bản thân trở thành một mẫu cầu thủ toàn diện."

    Lữ Phong | 10:15 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...