MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Cựu sao Man United: " Nếu Liverpool bị tước danh hiệu, điều đó thật bất công"

    05:25 Chủ nhật 05/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov ủng hộ The Kop lên ngôi vô địch EPL mùa giải năm nay nếu giải đấu phải hủy bỏ bởi đại dịch COVID-19.

    Video Chelsea 4-4 Liverpool

    Premier League đang cùng chung số phận với nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu khác khi phải tạm hoãn vô thời hạn trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Ban tổ chức giải đấu số 1 xứ sương mù quyết định chỉ tái khởi động lại giải đấu khi Anh Quốc thực sự an toàn và ngày trở lại sẽ tiếp tục được xem xét.

    Liverpool của HLV Jurgen Klopp đang là đội chiếm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua danh hiệu EPL năm nay. Lữ đoàn đỏ đứng vị trí số 1, hơn kẻ bám đuổi Man City 25 điểm trên bảng xếp hạng. 

    Nhận định về Premier League 2019/2020, cựu sao Man United, Dimitar Berbatov cho rằng trong trường hợp giải đấu phải hủy bỏ, Liverpool xứng đáng được trao danh hiệu vô địch bởi thành tích tuyệt vời của mình.

    Dimitar Berbatov disagrees with Rio Ferdinand over Liverpool’s Premier League title fate - Bóng Đá

    Berbatov ủng hộ việc Liverpool lên ngôi vô địch nếu Premier League bị hủy bỏ. 

    Chia sẻ trên Betfair, cựu tiền đạo người Bulgaria nhận định: "Nhiều người kêu gọi hãy trao chức vô địch cho Liverpool, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Họ xứng đáng với danh hiệu này sau 30 năm chờ đợi. Bạn hãy nhìn vào phong cách bóng đá, những chiến thắng thuyết phục, khoảng cách giữa họ và Man City....The Kop là ông vua của EPL năm nay,".

    "Nếu giải đấu bị hủy và Liverpool bị tước mất danh hiệu vô địch, đó là điều không công bằng với họ," Berbatov kết luận. 

    Trong khi đó, Ban tổ chức Premier League quyết định quyên góp 20 triệu bảng Anh cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) nhằm chung tay với cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Mặt khác, các câu lạc bộ tại EPL cũng kêu gọi những ngôi sao đang thi đấu cắt giảm 30% lương hàng năm, qua đó hỗ trợ tài chính cho những nhân viên mất việc còn lại của đội bóng.

    Anh Nguyễn | 04:55 05/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...