MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Cựu sao ĐT Thái Lan: Voi chiến sẽ có 6 điểm trước Việt Nam và Indonesia

    20:55 Thứ sáu 30/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ ĐT Thái Lan Teeratep Winothai rất tự tin vào khả năng ĐT Thái Lan giành chiến thắng trước cả ĐT Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022.

    ĐT Thái Lan sẽ mở màn chiến dịch tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào ngày 05/09. NHM xứ sở chùa vàng đang mong chờ vào một chiến thắng của đội nhà trước đối thủ đã từng đánh bại họ ở bán kết King's Cup 2019.

    Cựu sao ĐT Thái Lan: Voi chiến sẽ có 6 điểm trước Việt Nam và Indonesia (Teeratep Winothai) - Bóng Đá

     Teeratep Winothai tin vào khả năng giành thắng lợi của ĐT Thái Lan trước Việt Nam và Indonesia.

    Tiền đạo Teeratep Winothai - cựu tuyển thủ của ĐT Thái Lan cũng rất tự tin vào khả năng có được số điểm tuyệt đối của đội nhà: "ĐT Thái Lan hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng trước Việt Nam. Nếu so sánh, thực lực của 2 đội rõ ràng là không có nhiều chênh lệch. ĐT Việt Nam có lợi thế khi họ chuẩn bị khá tốt, lại chơi cùng nhau trong thời gian dài.

    Với tuyển ĐT Thái Lan lúc này, chúng ta có huấn luyện viên và hệ thống chiến thuật mới toanh. Tôi nghĩ sẽ tất cả sẽ tốt, nhưng đội tuyển cần thêm thời gian để thích nghi và có được tính hiệu quả trong lối chơi."

    Sau trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân nhà Thammasat, Voi chiến sẽ di chuyển đến Indonesia và có trận đấu vào ngày 10/09, Winothai lại đánh giá chuyến làm khách này sẽ rất cam go. "Thi đấu trên sân khách chưa bao giờ dễ dàng nhưng với đẳng cấp của Thái Lan, tôi tin đội tuyển vẫn nhỉnh hơn so với các đối thủ ở Đông Nam Á. Chúng ta khó thua, nhưng cũng phải nên cẩn thận trước Indonesia. Tôi tin ông Nishino sẽ lấy được 6 điểm sau 2 trận tới đây."

    Đăng Huy | 17:07 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...