MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Cựu sao Chelsea: "Suýt nữa tôi đã gia nhập Liverpool hoặc PSG"

    10:43 Thứ ba 19/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Một cựu tiền vệ của Chelsea đã kể về thời điểm anh phải đắn đo lựa chọn trước khi gia nhập Stamford Bridge.

    Michael Essien là một trong những công thần của Chelsea trong giai đoạn 2005-2014. Tiền vệ người Ghana với sức mạnh và khả năng càn lướt của mình đã giúp cho khu trung tuyến của The Blues thêm phần chắc chắn.

    Mới đây, trên Instagram Live, Essien đã kể về những thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của mình, ở đó có những quyết định chuyển nhượng rất táo bạo. "Khi còn thi đấu cho Bastia, tôi đã được Liverpool chèo kéo. Tôi suýt nữa đã ký hợp đồng với họ. Nhưng không, sau khi đến Melwood để gặp và bàn bạc cùng HLV của The Kop, tôi quyết định trở về Pháp. Và ở đó, có Paris Saint-Germain và Olympique Marseille đang chào đón tôi.

    Cựu sao Chelsea:

    Essien từng cùng Chelsea đoạt nhiều danh hiệu cao quý.

    Nhưng sau đó, điểm đến của tôi là Lyon. Tôi đắn đo rất nhiều khi có những sự lựa chọn khác nhau. PSG rất tốt, họ là đội bóng có tham vọng và thực lực. Song tôi vẫn chọn Lyon vì thật sự tôi đã yêu mến đội bóng này từ lâu.

    Đến năm 2005, tôi quyết định chuyển đến Chelsea - khi ấy đang dưới triều đại của HLV Jose Mourinho."

    Trong thời gian khoác áo Chelsea, Essien đã ghi được 25 bàn thắng trong tổng số 256 lần ra sân. Anh cũng gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý như: Ngoại hạng Anh, League Cup, FA Cup, Siêu Cúp Anh và UEFA Champions League.

    (*) Xem lại siêu phẩm của Michael Essien vào lưới Barcelona:

    Đăng Huy | 10:13 19/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...