MỚI NHẤT :
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • Cựu sao Chelsea đích thân đề đạt, muốn làm việc cùng Lampard mùa tới

    10:58 Thứ ba 25/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một thông tin liên quan đến bộ máy huấn luyện của đội chủ sân Stamford Bridge mùa tới.

    Như đã đưa tin trước đó, để tìm người ngồi lên vị trí mà HLV Maurizio Sarri để lại, thượng tầng của Chelsea đã đưa hàng loạt cái tên sáng giá vào tầm ngắm, trong đó có Javi Gracia của Watford. Thế nhưng, chủ tịch Roman Abramovich đã đích thân gặp mặt và thuyết phục Frank Lampard trở lại sân Stamford Bridge trên cương vị mới.

    Hiện tại, rõ ràng Lampard là ứng viên số một cho vị trí thuyền trưởng của The Blues năm sau. Và nếu kịch bản này xảy ra, trong ban huấn luyện của huyền thoại người Anh vẫn sẽ có tên của Gianfranco Zola.

    Cụ thể theo tờ Express, cựu tiền đạo của Chelsea đã lên gặp ban lãnh đạo đội bóng, nói rằng ông không muốn giữ vai trò theo kiểu người phát ngôn, mà thay vào đó muốn được làm công việc huấn luyện trong "bộ sậu" của tân thuyền trưởng của đội bóng.

     ZOLA TO LEAVE CHELSEA - Bóng Đá

    Zola không muốn làm công việc ngoại giao của đội mà thay vào đó muốn làm công việc huấn luyện.

    Yêu cầu này của Zola hiện được một số thành viên trong thượng tầng Stamford Bridge xem xét nghiêm túc, bởi Lampard rõ ràng vẫn chỉ là một HLV trẻ, trong khi người mới được bổ nhiệm cho vai trò cố vấn chuyên môn là Petr Cech cũng chưa có kinh nghiệm gì.

    Ở một diễn biến khác, mới đây trong một lần livestream cùng với cựu danh thủ Didier Drogba, huyền thoại Man Utd - Rio Ferdinand đã lên tiếng khuyên Lampard dẫn dắt The Blues mùa tới:

    "Tôi nghĩ Lampard nên làm HLV của Chelsea mùa tới. Có lẽ anh ấy đang thương thảo với CLB. Cậu ấy nên nhận công việc này, cậu ấy xứng đáng."

    Xem Lampard cán mốc 150 bàn thắng ở Chelsea:

    Anh Tú | 10:00 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...