MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Cựu sao Barca: "Tôi không còn liên lạc với Pep, Mourinho thì tôi xem là bạn"

    18:59 Thứ tư 18/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha có những chia sẻ thú vị về hai người thầy cũ của mình.

     

    Những bàn thắng đẹp nhất của Fabregas trong màu áo Barca

    Có thể nói, Cesc Fabregas là một trong những cầu thủ "may mắn" nhất lịch sử, khi anh từng được huấn luyện bởi nhiều chiến lược gia hàng đầu thế giới như Arsene Wenger, Pep GuardiolaJose Mourinho.

    Trong cuộc trò chuyện mới đây với ESPN, khi được hỏi còn liên lạc với Pep hay không, Fabregas cho biết:

    "Không, không, với Pep thì chẳng có gì cả. Có nhiều thứ đã xảy ra, nhưng tôi không muốn nói đến nữa."

    "Pep là thần tượng của tôi từ khi còn bé. Và có lẽ ông ấy cũng là người mà tôi học hỏi nhiều nhất, kể từ khi bốn tuổi cho đến tận thời điểm này."

    Fabregas remains friends with Mourinho, disappointed with Guardiola - Bóng Đá

     Trong quá khứ, Pep và Fabregas từng được cho là có mâu thuẫn. 

    Nói về Mourinho, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ:

    "Khi rời Barca, Mourinho đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất."

    "Mourinho nói rằng, chúng tôi đã có những vấn đề trên sân cỏ khi ông ấy dẫn dắt Chelsea còn tôi khoác áo Arsenal, và sau đó là khi ông ấy huấn luyện Real Madrid và tôi chơi bóng cho Barcelona. Nhưng với Mourinho, tất cả đã kết thúc, và chúng tôi có một khởi đầu mới."

    “Mourinho nói với tôi về dự án của ông ấy. Còn tôi thì phải đến nơi mà tôi nghĩ rằng, mình sẽ làm tốt nhất. Quyết định là của tôi, và nó không phụ thuộc vào những gì mọi người nói."

    "Cho đến hôm nay, tôi vẫn viết thư cho Mourinho và xem ông ấy như một người bạn. Mourinho đã giúp đỡ tôi rất nhiều vào thời điểm tôi gặp khó khăn trong sự nghiệp, và có lẽ, tôi đã chơi một trong những mùa giải hay nhất của mình dưới sự dẫn dắt của ông ấy." 

    Huỳnh Phong | 18:29 18/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...