MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Cựu sao Barca đã mở lời, liệu AC Milan có sẵn sàng tái hợp?

    22:53 Thứ sáu 08/03/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Watford đã lên tiếng về tương lai của mình và khiến các Milanista khấp khởi vui mừng.

    Thời điểm này, AC Milan đã bắt đầu lên kế hoạch cho kì chuyển nhượng mùa hè. 1 trong những vị trí được HLV Gennaro Gattuso đặc biệt lưu tâm đó là tiền đạo cánh phải. Rossoneri cần thêm 1 gương mặt để làm giảm gánh nặng cho Hakan Calhanoglu.

    Sau nhiều khi xem xét kĩ càng, 3 cái tên cuối cùng góp mặt trong danh sách của bộ đôi Leonardo – Paolo Maldini là Allan Saint-Maximin, Gerard Deulofeu và Florian Thauvin. Trong đó, sao trẻ của OGC Nice nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

     - Bóng Đá

     Các Milanista đang rất mong chờ hình ảnh này sẽ xuất hiện thêm 1 lần nữa.

    Tuy nhiên, với các Milanista, họ rất mong muốn sẽ được thấy Gerard Deulofeu xuất hiện tại San Siro. Mới đây, trong buổi phỏng vấn với Reuter, cựu sao Barcelona đã bất ngờ đánh tiếng: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy áp lực khi được so sánh với những cầu thủ lớn, nhưng điều này đã thuộc về quá khứ. Watford không phải là Barcelona, ở đây không có áp lực và vì vậy nên tôi chơi bóng với sự tự tin lớn hơn.

    Tuy nhiên, điều tôi muốn là đạt đến đỉnh cao và tôi sẽ làm việc chăm chỉ để làm được điều đó. Watford có chiều dài lịch sử đáng ngưỡng mộ nhưng hiện tại đây không phải là 1 đội bóng hàng đầu. Chúng tôi đứng thứ 8 tại Premier League và đang chiến đấu cho vị trí thứ 7. Thế nhưng, không vì thế mà tôi không quan tâm đến những đội bóng khác. Tôi sẽ tập trung cho Watford nhưng tất nhiên, mục tiêu của tôi là chơi cho 1 đội bóng hàng đầu. Điều này là bình thường với bất kì cầu thủ chuyên nghiệp nào.”

    Với chiều dài lịch sử lẫy lừng và hiện tại đang sẵn sàng quay trở lại thời hoàng kim, AC Milan rõ ràng là 1 điểm đến đáng mơ ước. Gerard Deulofeu cũng từng có những ngày tháng tươi đẹp tại San Siro, nơi giúp anh có 1 vị trí khi trở về Barcelona. Ở chiều ngược lại, nếu có đồng ý tái hợp với cựu sao lò La Masia, Rossoneri cũng không lo rằng anh bị choáng ngợp bởi môi trường Serie A đã quá quen thuộc. Đây chắc chắn là điều mà bộ đôi Leonardo – Paolo Maldini phải suy nghĩ.

    Faro | 21:30 08/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...